Không tăng giá điện và phí giao thông ở các dự án BOT

VOV.VN - Chính phủ quyết định không tăng giá 1 loạt mặt hàng thiết yếu, trong đó có giá điện và phí giao thông ở các dự án BOT.

Bản tin thời sự sáng nay (2/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chính phủ quyết định không tăng giá 1 loạt mặt hàng thiết yếu, trong đó có giá điện và phí giao thông ở các dự án BOT.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm trên cả nước. Theo khảo sát của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, chỉ có 35% trẻ em ở đồng bằng sông Cửu Long và 10% trẻ em ở đồng bằng sông Hồng biết bơi. Trong khi đó, mô hình dạy bơi cho trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Báo động trẻ em suy dinh dưỡng gia tăng ở vùng nắng hạn Nam Trung bộ. Trong khi đó, nắng nóng được dự báo sẽ còn kéo dài ở Bắc bộ và Trung bộ với nền nhiệt có nơi trên 40 độ C.

Trong phần tin thế giới, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép nhằm ngăn chặn Triều Tiên theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Ủy ban đàm phán cấp cao lực lượng đối lập chính tại Syria đề xuất 1 lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong dịp tháng lễ Ramadan.

Trong chương trình có bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhan đề “Kinh tế vĩ mô: Những tín hiệu khả quan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên