Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

VOV.VN -Các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh… không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình.


Nghe chương trình thời sự chiều 1/7

*Chủ tịch nước thăm, tặng quà cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, 2 tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam và bà con ngư dân đã kiên trì bám biển, đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cùng với hàng triệu trái tim của người dân đất Việt đang hướng về vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, sáng nay (1/7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm, tặng quà và động viên các lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam vượt qua khó khăn, chủ động trước mọi tình huống, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.    

Chủ tịch nước tặng quà lực lượng cảnh sát biển
Đã 2 tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 2/5, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam là lực lượng mũi nhọn trong việc đấu tranh tại hiện trường.

Trước hành động bất chấp luật pháp quốc tế, sử dụng mọi thủ đoạn như kéo còi, chiếu đèn pha, dùng vòi phun nước và đặc biệt là chủ động đâm vào tàu của lực lượng thực thi pháp luật, cũng như của ngư dân nước ta đang đánh bắt cá trong vùng biển truyền thống, các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh và linh hoạt bám sát chỉ đạo để đấu tranh liên tục, không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của dân tộc là sự toàn vẹn lãnh thổ.

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trong hai ngày 30/6 và 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7.

*Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hôm nay (1/7), ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán bộ, giám thị tại trại giam Thủ Đức - Z30D, Bộ Công an, đặt tại Bình Thuận.

Tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Hải đã báo cáo với cử tri những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7. Trong đó, nhấn mạnh về công tác lập pháp khi đã thông qua 11 Luật, 2 Nghị quyết và cho ý kiến với 16 dự án Luật; công tác giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước như kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các hoạt động của Quốc hội về vấn đề Biển Đông

*“Sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được đề ra trong năm nay”, đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra trong hai ngày 30/6 và 1/7.

*Hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân xử phạt liên quan đến mũ bảo hiểm không đạt chất lượng theo Nghị định Chính phủ...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam

VOV.VN - Các tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan, lập tức 3 tàu hải cảnh và 1 tàu đầu kéo lao ra truy cản dùng vòi rồng công suất cao để uy hiếp các tàu Việt Nam… 

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn uy hiếp tàu Việt Nam

VOV.VN - Các tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan, lập tức 3 tàu hải cảnh và 1 tàu đầu kéo lao ra truy cản dùng vòi rồng công suất cao để uy hiếp các tàu Việt Nam… 

Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu
Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu

VOV.VN - Thời tiết trên biển rất xấu nhưng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn triển khai đội hình chủ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu

Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu

VOV.VN - Thời tiết trên biển rất xấu nhưng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn triển khai đội hình chủ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

Trung Quốc liên tục dùng vũ lực -  “hành vi khủng bố quốc gia”
Trung Quốc liên tục dùng vũ lực - “hành vi khủng bố quốc gia”

VOV.VN - Luật sư Lê Thanh Sơn: Trung Quốc là nước lớn, dùng sức ép, đe dọa, dùng vũ lực để gây chiến với nước nhỏ.

Trung Quốc liên tục dùng vũ lực -  “hành vi khủng bố quốc gia”

Trung Quốc liên tục dùng vũ lực - “hành vi khủng bố quốc gia”

VOV.VN - Luật sư Lê Thanh Sơn: Trung Quốc là nước lớn, dùng sức ép, đe dọa, dùng vũ lực để gây chiến với nước nhỏ.

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông
Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc tại giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Nam 09 mới được đưa vào Biển Đông. 

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc tại giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Nam 09 mới được đưa vào Biển Đông. 

Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm
Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm

VOV.VN -  Câu chuyện đầy xúc động của người ngư dân Trung Quốc đã được tái hiện qua bút ký "Tiếng biển" của nhà văn Nguyễn Văn Đệ.

Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm

Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm

VOV.VN -  Câu chuyện đầy xúc động của người ngư dân Trung Quốc đã được tái hiện qua bút ký "Tiếng biển" của nhà văn Nguyễn Văn Đệ.

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam
Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại, phía Trung Quốc đã giảm 4 chiếc tàu so với ngày 29/6 vừa qua.

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại, phía Trung Quốc đã giảm 4 chiếc tàu so với ngày 29/6 vừa qua.