Thời sự trưa 24/3

Lộ nhiều chi phí bất hợp lý trong vụ 6.700 cây xanh tại Hà Nội

VOV.VN - Trong khi đó nhiều chuyên gia khẳng định việc chặt cây tại Hà Nội những  ngày qua đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và Luật đầu tư.

 

Nội dung chính trong chương trình hôm nay:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội CHDCND Lào.

Hôm nay, công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015).

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết đến thời điểm này công tác thu mua lúa gạo tạm trữ đã đạt trên 60% chỉ tiêu.

Lộ nhiều chi phí bất hợp lý trong vụ 6.700 cây xanh tại Hà Nội. Trong khi đó nhiều chuyên gia khẳng định việc chặt cây tại Hà Nội những  ngày qua đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và Luật đầu tư.

Trong phần tin Thế giới

Ukraine ban hành Luật qui định về qui chế đặc biệt cho các vùng miền Đông nước này gây tranh cãi.

Trước tình hình gia tăng bạo lực ở Yemen, Ngoại trưởng Yasin để ngỏ khả năng đề nghị các nước vùng Vịnh can thiệp sớm để lại ổn định trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ
“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

VOV.VN - Điểm tập kết cây xanh vừa bị chặt hạ nằm giữa khu vườn ươm Cầu Diễn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó chủ yếu là cây xà cừ.

“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

“Đột nhập” nơi chứa hàng trăm xác cây xanh bị chặt hạ

VOV.VN - Điểm tập kết cây xanh vừa bị chặt hạ nằm giữa khu vườn ươm Cầu Diễn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó chủ yếu là cây xà cừ.

Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”
Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố không có tiêu cực hay lợi ích nhóm.

Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”

Hà Nội chặt hạ cây xanh: “Không có tiêu cực, lợi ích nhóm”

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố không có tiêu cực hay lợi ích nhóm.

Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”
Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”

VOV.VN -Cây là... cây. Nhưng nếu đặt cạnh, đặt cùng kiến trúc hay trong không gian đô thị cây còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”

Nhân vụ chặt 6.700 cây xanh nghĩ về “tình người duyên... cây”

VOV.VN -Cây là... cây. Nhưng nếu đặt cạnh, đặt cùng kiến trúc hay trong không gian đô thị cây còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?
Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"