Lương tối thiểu mới đáp ứng được 75% nhu cầu sống tối thiểu

VOV.VN - Để tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình vẫn cần phải có lộ trình.

 

Nghe chương trình thời sự chiều 6/8 

Sáng 6/8, cuộc họp của Hội đồng tiền lương quốc gia nhằm thống nhất mức lương tối thiểu vùng cho năm 2015 đã kết thúc phiên thứ 3. Với 65 thành viên bỏ phiếu tán thành, cuộc họp và đã thống nhất chọn phương án mức lương tối thiểu vùng cho năm 2015 từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng tùy theo vùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. 

Cụ thể, mức lương cho vùng 1 sẽ tăng lên là 3,1 triệu đồng vào năm tới, tức là tăng 400.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Ở vùng 2 sẽ ở mức 2,75 triệu đồng, tức là tăng 300.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức lương tối thiểu vùng 3 sẽ là 2,42 triệu đồng, tức là tăng 320.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Còn vùng 4 ở mức 2,2 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Tính trung bình cho cả 4 vùng thì mức lương tăng thêm là 15,1% .

Đây là mức lương được cả 3 bên gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam và Bộ Lao động và Thương binh xã hội thống nhất với phương án là bỏ phiếu kín đạt 64,3%.

Mời đọc thêm: Tăng 15,1% lương tối thiểu, công nhân mừng ít, doanh nghiệp lo nhiều

 

Chương trình còn có những nội dung chính:

Thủy điện không được xả nước vượt lượng nước về hồ chứa. Đây là yêu cầu của Bộ Công Thương tại cuộc họp với 37 tỉnh, thành phố có thủy điện sau sự cố vỡ đê quai đập thủy điện Ia Krel2 ở Gia Lai.

Bắt giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng và 5 nhân viên bảo vệ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Kì họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương thảo luận góp ý vào việc xây dựng báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới và tư vấn cho quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020.

Phần tin quốc tế có những nội dung đáng chú ý:

Hội đồng Bảo an LHQ đã tiến hành một phiên họp khẩn về tình hình nhân đạo trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang ở Ukraine. Hiện tại thành phố Donetsk có hơn 300 người Việt sinh sống phần lớn đã đi di tản sang các tỉnh, thành phố lân cận.

Một công ty của Hà Lan sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hàng hàng không Malaysia mất tích từ hồi đầu tháng 3 vừa qua. Việc tìm kiếm tại vùng biển sâu của Ấn Độ Dương dự kiến sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm án tại Hải Dương: Trách nhiệm thuộc về ai?
Thảm án tại Hải Dương: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Tâm lý của trẻ có thể bị ảnh hưởng do bố mẹ thiếu sự quan tâm, gần gũi và thông cảm cho chúng.

Thảm án tại Hải Dương: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thảm án tại Hải Dương: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Tâm lý của trẻ có thể bị ảnh hưởng do bố mẹ thiếu sự quan tâm, gần gũi và thông cảm cho chúng.

Tìm thấy thi thể chị Huyền, sẽ sớm truy tố các đối tượng liên quan
Tìm thấy thi thể chị Huyền, sẽ sớm truy tố các đối tượng liên quan

VOV.VN - Giám định AND mới là bước đầu, phải điều tra bằng nhiều biện pháp nữa mới có thể kết luận.

Tìm thấy thi thể chị Huyền, sẽ sớm truy tố các đối tượng liên quan

Tìm thấy thi thể chị Huyền, sẽ sớm truy tố các đối tượng liên quan

VOV.VN - Giám định AND mới là bước đầu, phải điều tra bằng nhiều biện pháp nữa mới có thể kết luận.