Máy bay không người lái giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Pháp và Đức đã đề xuất triển khai các máy bay không người lái tham gia hoạt động giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

 

Nội dung chính trong chương trình hôm nay:

Hôm nay, tại Hà Nội, tiếp tục diễn ra phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 với nhiều nội dung quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, với tốc độ xử lý nợ xấu như hiện nay, đến cuối năm, tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống chỉ còn 6%.

Phần tin thế giới:

Chính phủ Tây Ban Nha ngăn cản xứ Catalan trưng cầu ý dân về nền độc lập.

Pháp và Đức đã đề xuất triển khai các máy bay không người lái tham gia hoạt động giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Chương trình còn có bình luận của BTV Đài TNVN nhan đề “Khi nhà làm phim chưa quan tâm đến khán giả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE
Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Ukraine đã đồng ý cho OSCE sử dụng máy bay không người lái để giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông.

Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE

Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Ukraine đã đồng ý cho OSCE sử dụng máy bay không người lái để giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông.

Nga: 3500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga mỗi ngày
Nga: 3500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga mỗi ngày

VOV.VN - Hiện tại, có khoảng 53 khu vực tại Nga tham vào chương trình cung cấp việc làm và nơi ăn chốn ở cho người tị nạn Ukraine.

Nga: 3500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga mỗi ngày

Nga: 3500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga mỗi ngày

VOV.VN - Hiện tại, có khoảng 53 khu vực tại Nga tham vào chương trình cung cấp việc làm và nơi ăn chốn ở cho người tị nạn Ukraine.

Ukraine đang đi trên con đường cải cách đầy chông gai
Ukraine đang đi trên con đường cải cách đầy chông gai

VOV.VN - Dù kế hoạch hòa bình tại miền Đông đã phát huy tác dụng, song chính quyền Ukraine không có được sự đồng lòng của khu vực này về việc cải cách.

Ukraine đang đi trên con đường cải cách đầy chông gai

Ukraine đang đi trên con đường cải cách đầy chông gai

VOV.VN - Dù kế hoạch hòa bình tại miền Đông đã phát huy tác dụng, song chính quyền Ukraine không có được sự đồng lòng của khu vực này về việc cải cách.

Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự
Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chỉ có chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập nước này phải chịu trách nhiệm về các đề xuất ngừng bắn.

Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chỉ có chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập nước này phải chịu trách nhiệm về các đề xuất ngừng bắn.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.