Mỗi ngày người Việt chi 62 tỷ đồng nhập khẩu rau củ quả

VOV.VN- Theo Tổng cục Hải quan, mỗi ngày người Việt chi 62 tỷ đồng để nhập khẩu rau củ quả từ nước ngoài, trong đó có nhiều loại quả vẫn tự sản xuất được.

Bản tin thời sự sáng nay (13/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, tổ công tác đặc biệt của Bộ Công thương sẽ trực tiếp kiểm tra thực tế hiện trường sự cố vỡ đập thải tại xí nghiệp thiếc Suối Bắc ở xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Theo Tổng cục Hải quan, mỗi ngày người Việt chi khoảng 62 tỷ đồng để nhập khẩu rau củ quả từ nước ngoài, trong đó có nhiều loại quả mà chúng ta vẫn tự sản xuất được.

Sau gần 2 tuần tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Nội đã niêm phong gần 16.000 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong phần tin thế giới, hôm nay, Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sẽ tuyên bố thời hạn bầu cử Tổng thống tại quốc gia này.

Chính phủ Anh bắt đầu trình Dự luật về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu lên Hạ viện. Nhiều khả năng, Dự luật sẽ được Hạ viện Anh thông qua vào nửa đêm hôm nay theo giờ Việt Nam.

Cuối chương trinh là bình luận “Để không còn lỗ hổng an ninh mạng”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên