Mỹ chuẩn bị kế hoạch đóng cửa Chính phủ Liên bang

VOV.VN - Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2016 trước ngày 1/10 tới thì Chính phủ Liên bang lại phải đóng cửa 

Bản tin thời sự trưa nay (24/9) có những nội dung chính như sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đường dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc và thăm chính thức Cộng hòa Cuba.

Hôm nay, khai mạc đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 13, đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 và đại hội Đảng bộ tỉnh Đắc Nông lần thứ 11.

Lần đầu tiên trong 10 năm qua, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 đã giảm so với tháng trước. Lạm phát 9 tháng tăng thấp nhất và tăng dưới 1%.

Trước thông tin về tình trạng khan hiếm vắc-xin dịch vụ và việc tăng giá của nhiều lại vắc-xin, Cục quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng vắc-xin diịch vụ tăng đột biến đồng thời khẳng định Bộ Y tế không có đợt điều chỉnh tăng giá vắc-xin nào trong thời gian gần đây.

Trong phần tin thế giới, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2016 trước ngày 1/10 tới thì Chính phủ Liên bang lại phải đóng cửa và Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp này.

Columbia đạt được đột phá trong tiến trình hòa bình mở ra hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng dai dẳng nhất ở Nam Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên