Mỹ, Đức và Anh cùng nhất trí lập trường cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (8/6) có những nội dung đáng chú ý sau:


Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm qua, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay.

Đến nay, nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm MERS-CoV. Hôm nay, Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố để tập huấn công tác giám sát, hướng dẫn điều trị nhằm phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này trong bối cảnh Hàn Quốc vừa phát hiện thêm 14 ca nhiễm mới và có thêm 1 người tử vong.

Ngay trong tháng hành động vì trẻ em đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền tại Đồng Nai làm 3 em nhỏ thiệt mạng.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước  công nghiệp phát triển đang diễn ra tại Đức, các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức và Anh cùng thể hiện sự nhất trí ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine.

Trong chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa của tuor du lịch ra Trường Sa dự kiến sẽ được TP HCM tổ chức vào ngày 22/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên