Mỹ quan ngại hoạt động tôn tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN -Mỹ quan ngại về khả năng Trung Quốc có hành động tôn tạo trái phép tại Biển Đông có thể kéo theo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự tại khu vực.

Bản tin thời sự tối nay (29/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh quân khu 5.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ có cuộc đối thoại đầu tiên với cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và đề ra 10 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Trước đó, chủ trì cuộc họp về vụ hải sản chết bất thường tại 1 số tỉnh ven biển miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm nguyên nhân sự việc.

Hội thảo thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam tại Mỹ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội đẩy mạnh cơ hội hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là kinh tế và giải quyết hậu quả chiến tranh.

Tàu nạo vét của Trung Quốc tổ chức nạo vét, bồi đắp trái phép trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Mỹ quan ngại về khả năng Trung Quốc có hành động tôn tạo trái phép tại Biển Đông có thể kéo theo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự tại khu vực.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên