Mỹ sẽ giám sát quá trình phát triển quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (27/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật 55 đại biểu là những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc của phụ nữ quân đội nhân dịp về thủ đô Hà Nội dự điển hình phụ nữ quân đội giai đoạn 2010 – 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng của năm nay.

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội 2016., điều chỉnh chương trình khóa XIII và năm 2015; đồng thời cho ý kiến về Điều 60 của Luật Bảo hiểu xã hội năm 2014.

Nắng nắng trên diện rộng lên tới 40 độ C  gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt sản xuất của người dân.

Trong khi đó tại Ấn Độ, nắng nóng lên tới 50 độ C đã làm trên 1.000 người tử vong.

Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên Biển Đông (ảnh: Reuters)

Trước thái độ ngang ngược của Trung Quốc khi cho xây dựng trái phép 2 ngọn hải đăng ở bãi đá Châu Viên và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Mỹ cho biết sẽ giám sát cẩn thận quá trình phát triển quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

>> Mỹ khuyến cáo Trung Quốc nên sử dụng sức mạnh quân sự có ích hơn
>> Nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung Quốc bùng nổ trên Biển Đông
>> Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên Biển Đông

Các nhà khoa học Mỹ đã  nghiên cứu thành công một loại Proterin được xem là có thể ngăn chặn sự phát triển của virus ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên