Nga bác tin chuyển quần đảo Nam Kuril cho Nhật Bản sử dụng tạm thời

VOV.VN -Nga bác tin chuyển quần đảo Nam Kuril cho Nhật Bản sử dụng tạm thời.

Bản tin thời sự trưa nay (8/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM khẳng định, việc cắm mốc ngay trong nhà dân ở quận 2 chỉ là cột mốc tạm để xác định tọa độ phần diện tích đất để bảo vệ hành lang sông theo quy định hoàn toàn không có việc thu hồi đất của người dân.

Nhiều địa phương tiếp tục vận hành các trạm bơm dã chiến để đưa nước về các vùng còn khó khăn đảm bảo gieo cấy vụ đông xuân năm nay.

Hội đồng kỷ luận trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng Hà Nội ra quyết định cảnh cáo nhân viên phòng thí nghiệm khi để xảy ra vụ nổ chai nhựa khiến 3 học sinh bị bỏng.

Trong phần tin thế giới, Nga bác tin chuyển quần đảo Nam Kuril cho Nhật Bản sử dụng tạm thời.

Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 1 vụ không kích nhầm của không quân Nga tại Syria.

Các quan chức và Tập đoàn điện lực quốc gia Pháp khẳng định, vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Tây Bắc nước này không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “Mở cánh cửa cho nông nghiệp công nghệ cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên