Nga cáo buộc truyền thông nước ngoài âm mưu bôi nhọ uy tín ông Putin

VOV.VN -Nga cáo buộc truyền thông nước ngoài âm mưu bôi nhọ uy tín Tổng thống Putin.

Bản tin thời sự sáng nay (29/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về công tác báo cáo nhiệm kỳ  2011 – 2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Chánh án tòa án Nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao.

Hôm nay, tại Lạng Sơn tiếp tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3.

Theo dự báo, tháng 4 tới, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Tổng lượng mưa sẽ tiếp tục thiếu hụt 20- 40% chủ yếu là ở khu vực Trung bộ, Bắc bộ và Tây Nguyên. Về nội dung này biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận với nhan đề “Thuận theo tự nhiên”.

Trong phần tin thế giới, Bỉ phóng thích nghi can duy nhất bị buộc tội liên quan đến loạt vụ tấn công ở Brucssels do không có đủ bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa người này với các vụ khủng bố.

Iraq ấn định thời hạn chót công bố danh sách chính phủ mới.

Nga cáo buộc truyền thông nước ngoài âm mưu bôi nhọ uy tín Tổng thống Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên