Nga kêu gọi mở cuộc điều tra nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay có các nội dung đáng chú ý sau:

Kết thúc chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, hai bên ra tuyên bố chung khẳng định tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

>> Tổng thống Nga Putin: Quan hệ Nga-Việt đầy triển vọng
>> Tuyên bố chung Việt Nam- Liên bang Nga
>> Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- LB Nga

Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi  đồng thời thảo luận Dự án Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi.

>> Luật Đầu tư sửa đổi cấm mua bán người và bộ phận cơ thể người
>> Doanh nghiệp được toàn quyền quyết định việc sử dụng con dấu

Khai mạc Hội nghị Tư lệnh lục quân các nước ASEAN lần thứ 15 với chủ đề “Nâng cao năng lực phối hợp giữa lục quân các nước ASEAN ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Trong phần tin thế giới, Nga kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ lần thứ 2 lên tiếng yêu cầu người dân kiềm chế sau phán quyết của tòa về vụ một thanh niên da màu bị bắn chết cách đây 3 tháng ở thành phố Ferguson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên