Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

VOV.VN - Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân lo ngại về việc sẽ khó tiếp cận tín dụng ngoại tệ 

Nghe thời sự sáng 31/3

Chương trình có các nội dung chính sau:

Hôm nay (31/3), Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội mới.

Ngày 30/5 là hạn chót các bộ, ngành, địa phương phải lập danh sách mua sắm xe công, báo cáo về Bộ Tài chính, sau đó Bộ sẽ rà soát và tiến hành mua sắm tập trung để hạn chế tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước giải thích quy định từ hôm nay các ngân hàng thương mại chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ và chuyển sang mua bán USD thuần túy.

Cơ quan công an Lào Cai bắt tạm giam bảo vệ trường tiểu học bán trú La Pán Tẩn để điều tra hành vi dâm ô với hàng chục học sinh nơi đây.

Cũng tại Lào Cai, vừa phát hiện vụ việc học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím mặt chỉ vì viết sai chính tả.

Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Brazil xem xét tiến hành tổng tuyển cử sớm trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đang ngày càng gia tăng tại đây.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối thúc Trung Quốc thắt chặt quản lý sau vụ bê bối buôn lậu vắc-xin quy mô lớn tại nước này bị phát giác.

Phần cuối chương trình có bài bình luận nhan đề “Chạy ai? Ai chạy? Bao giờ có câu trả lời?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên