Ngoại giao phải tăng cường dự báo để không bất ngờ với diễn biến mới

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hoạt động đối ngoại phải là 1 phương thuốc hòa bình hữu hiệu 

Bản tin thời sự tôi nay (22/8) có những nội dung đáng chú ý sau:

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hoạt động đối ngoại phải là 1 phương thuốc hòa bình hữu hiệu và yêu cầu ngành ngoại giao tăng cường công tác dự báo để không bất ngờ trước những diễn biến mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư khen lực lượng công an, quân đội giúp dân phòng tránh cơn bão số 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong Viện Nam  để giải quyết một số chế độ, chính sách đối với lực lượng này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trường khẳng định, nước biển miền Trung đã đạt chuẩn cho hoạt động bơi lội, nuôi trồng thủy sản. Riêng cá biển đã an toàn hay chưa thì cần chờ thêm nghiên cứu từ Bộ Y tế.

Trong phần tin thế giới, hôm nay, tại Singapore bắt đầu cuộc tập trận hàng hải thường niên với sự thamgia của hải quân 9 nước, chủ yếu là các nước Đông Nam Á và hải quân Mỹ.

Lãnh đạo Italia, Pháp, Đức nhóm họp bàn về tương lai của Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên