Nổ mìn làm nứt nhà dân, tiền đền bù chưa đủ mua kẹo mút

VOV.VN -Người dân bức xúc khi được thông báo tiền đền bù 1.700 đồng cho các hộ bị nứt nhà do nổ mìn thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.


Nghe thời sự trưa 22/5

Nổ mìn làm nứt nhà dân. Có hộ chỉ được đền bù 1.700 đồng, chưa đủ để mua 1 cây kẹo mút. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khiến người dân bức xúc.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 22/5, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Người đứng đầu LHQ được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam – LHQ và hợp tác nhiều mặt với LHQ; qua đó, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình xậy dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm tới, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh khóa 13 vào năm nay, các đại biểu quốc hội nhìn nhận việc điều 60 của Luật Bảo hiểm Xã hội chưa đi vào cuộc sống đã phải sửa cho thấy công tác xây dựng luật còn hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tìm giải pháp chặn đà sụt giảm xuất khẩu các mặt hàng nông-lâm-thủy sản.

Nổ mìn làm nứt nhà dân. Có hộ chỉ được đền bù 1.700 đồng, chưa đủ để mua 1 cây kẹo mút. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khiến người dân bức xúc.

Trong phần tin quốc tế, Mỹ khẳng định tiếp tục các cuộc tuần tra trên biển và trên không trong vùng biển quốc tế gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cấp tập xây dựng ở biển Đông.

Tổ chức nhà nước Hồi Giáo IS tiếp tục gây thêm tội ác mới khi hành quyết nhiều dân thường tại Syria. Trong khi đó, đồn biên phòng cuối cùng của Syria ở biên giới với Iraq đã thất thủ vào tay IS./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên