Ông Putin: Nga đảm bảo an ninh cho các đồng minh

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay có các nội dung đáng chú ý sau:

 

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarrus, tối qua (26/11, theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Belarus. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác  trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cho rằng đây sẽ là trụ cột chính trong quan hệ hai nước thời gian tới .

Hôm nay, Tổng thống Hungary Ader Janos và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha bắt đầu thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam.

Bộ Y tế khẳng định, hiện tượng đau đầu chóng mặt, mệt xỉu đồng loạt xảy ra sau khi tiêm chủng vắc xin sởi/rubela ở học sinh chỉ là phản ứng của tâm lý dây truyền chứ không liên quan đến chất lượng vắc xin cũng như quy trình tiêm chủng.

Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước cũng như các đồng minh của mình.

Liên minh châu ÂU EU kêu gọi 5.000 bác sĩ đến Tây Phi hỗ trợ chống dịch ebola.

Chương trình còn có bình luận nhan đề, “Đừng quên câu chuyện nỏ thần”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên