Phá đường dây mại dâm người mẫu, diễn viên giá nghìn đô

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (16/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hội nghị đại biểu chuyên trách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương .

Hơn 3.500 tỷ đồng là số tiền vi phạm về kinh tế mà Thanh tra Chính phủ phát hiện được trong quý 1 vừa qua tại các đơn vị trên cả nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây diễn viên người mẫu bán dâm với giá 1.000 USD/lượt.

Trong phần tin quốc tế, hội nghị Ngoại trưởng các nước G7  bế mạc, lần đầu tiên cùng với việc ra tuyên bố chung, Ngoại trưởng các nước đã ra tuyên bố riêng về an ninh hàng hải . Trong đó G7 phản đối mọi hành động đơn phương như khai thác mở quỹ đất quy mô lớn làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và gây căng thẳng cho khu vực , yêu cầu các bên tuân thủ đúng Luật pháp quốc tế .

Ủy ban Châu Âu cáo buộc Google lạm dụng ưu thế trên thị trường để kiếm lời và yêu cầu Tập đoàn này nộp phạt hơn 6 tỷ USD .

Cuối chương trình là bình luận nhan đề “Từ thực phẩm bẩn, khủng hoảng niềm tin của người tiêu dùng nghĩ về phát triển nông nghiệp sạch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên