Pháp công bố danh tính kẻ thứ 3 tham gia vụ đánh bom khủng bố tại Paris

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đã xác nhận được danh tính kẻ thủ phạm thứ 3 trong vụ xả súng tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, Pháp hôm 13/11 vừa qua.

Bản tin thời sự tối nay (9/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko. Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp và hội kiến Tổng thống Belarus.

Bộ Chính trị ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 43, tập trung đánh giá kết quả kỳ họp vừa qua đồng thời cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Sập giàn giáo cây xăng tại Hà Tĩnh khiến ít nhất 2 công nhân thiệt mạng.

Trong phần tin thế giới, kỳ họp thứ 8 Đại hội đồng Liên nghị viện châu Á khai mạc hôm nay tại Campuchia có chủ đề thúc đẩy hòa bình, hòa giải và đối thoại tại châu Á.

Pháp công bố danh tính kẻ thứ 3  tham gia vụ đánh bom khủng bố tại Paris. 

Trong khi đó, Nga và Mỹ đã thống nhất đồng thuận thảo Nghị quyết chống khủng bố. Trong đó tập trung ngăn chặn mối đe dọa do tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng IS gây ra cũng như việc buôn bán dầu mỏ với những phần tử cực đoan.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chạm đáy trong gần 3 năm qua do tình trạng chảy vốn ồ ạt khi thị trường dự báo đồng nhân dân tệ sẽ giảm giá trong thời gian tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên