Philippines lo Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough

VOV.VN -Trong phần tin thế giới, Philippines tố cáo Trung Quốc muốn xây dựng đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines.
 

Bản tin thời sự sáng nay (8/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam- Lào diễn ra hôm nay tại Hà Nội.

Trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài “Chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào”.

Xuất hiện trường hợp thuê đất trồng sen, nuôi tôm lạ tại tỉnh Đồng Tháp ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái ở địa phương.

Lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công ghép thận đổi chéo.

Trong phần tin thế giới, Philippines tố cáo Trung Quốc muốn xây dựng đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines.

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ thực hiện các hành động khiêu khích chiến lược trước ngày sinh lần thứ 75 của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào ngày 16/2 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên