Thời sự chiều 15/9:

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không chủ quan trước bão số 3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp. Các địa phương không được chủ quan, lơ là.


Nghe thời sự chiều 15/9

Chiều nay (15/9), vị trí tâm bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Dự báo đây là một cơn bão mạnh có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 được dự báo là cơn bão mạnh, chiều nay (15/9), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn với các tỉnh miền núi phía Bắc bàn biện pháp ứng phó với cơn bão này.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong khoảng thời gian từ 21 – 22h đêm mai (16/9) và từ 4h đến 5h sáng ngày 17/9, bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền. Vùng tâm bão đi qua được xác định từ Hải Phòng đến Quảng Ninh. Bão sau khi đổ bộ sẽ di chuyển nhanh kèm theo mưa lớn từ 100 – 300mm; khả năng sau khi đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc, bão vẫn ở cấp 8.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu kêu gọi tàu thuyền di chuyển khu vực nguy hiểm và vào nơi neo đậu an toàn
Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp. Các địa phương không được chủ quan, lơ là, khẩn trương triển khai và chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó bão, tập trung kêu gọi tàu thuyền di chuyển khu vực nguy hiểm và vào nơi neo đậu an toàn; thực hiện lệnh cấm biển tùy theo tình hình thực tế…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược.

Sáng nay (15/9) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội và có bài phát biểu nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học và công nghệ là chìa khóa có ý nghĩa quyết định cho sự thành công.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Lào.

Trong phần tin quốc tế:

Ngoại trưởng 30 nước trên thế giới họp khẩn cấp thảo luận về những mối đe dọa của các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh
Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh

VOV.VN - Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9.

Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh

VOV.VN - Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9.

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3
Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

VOV.VN - Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lên phương án sơ tán dân vùng ven biển…

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

VOV.VN - Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lên phương án sơ tán dân vùng ven biển…

Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km
Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km

VOV.VN - Từ sáng mai (16/9), riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) gió cấp 10 – 11.

Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km

Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km

VOV.VN - Từ sáng mai (16/9), riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) gió cấp 10 – 11.

Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ
Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Ngoài việc kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, cần đề phòng mưa lớn ở các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc.

Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Ngoài việc kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, cần đề phòng mưa lớn ở các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc.