Luật Dược sửa đổi:

Quốc hội yêu cầu quản lý chặt thực phẩm chức năng và giá thuốc

VOV.VN -Các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Dược sửa đổi, đặc biệt quan tâm đến những quy định về quản lý giá thuốc và thực phẩm chức năng.

Bản tin thời sự trưa nay (25/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật đoàn cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016.

Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án Luật Dược sửa đổi, đặc biệt quan tâm đến những quy định về quản lý giá thuốc và quản lý thực phẩm chức năng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì năm 2015, tỉnh Lai Châu đã vượt qua Hà Nội và TP HCm về mức độ đắt đỏ và trở thành địa phương có chỉ số giá sinh hoạt cao nhất cả nước. Chỉ số giá sinh hoạt rẻ nhất nước thuộc về tỉnh Trà Vinh.

Trong phần tin thế giới, Bỉ bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Brussels. Ngay sau vụ tấn công tại Brussels, Tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng IS thu 1 đoạn băng mới kêu gọi thánh chiến.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cảnh báo tấn công các cơ quan chính phủ Hàn Quốc để đáp trả lệnh trừng phạt cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Hơn 130 người bị Bộ Công an Trung Quốc bắt giữ do liên quan đến đường dây vắc xin bất hợp pháp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên