Thời sự chiều 24/7:

Sớm lo hậu sự cho 3 người Việt thiệt mạng trên máy bay MH17

VOV.VN - Đây là khẳng định của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại cuộc họp báo chiều 24/7.

Nghe bản tin thời sự chiều 24/7
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (24/7), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời báo chí về một số vấn đề nóng như: Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam; nạn nhân người Việt trong vụ máy bay MH17; 5 phụ nữ Việt Nam bị tấn công tại Trung Quốc.

 

Bức hình chị Minh và hai con (gặp nạn trong vụ rơi máy bay) chụp ảnh dịp tết dương lịch năm 2014 

Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các nước có liên quan để hoàn thiện thủ tục giúp các gia đình Việt Nam lo hậu sự cho 3 người thân thiệt mạng trên chuyến bay MH17.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, ngay từ khi vụ việc diễn ra, được biết có 3 công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ máy bay của Hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine, Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự Việt Nam đã có liên hệ chặt chẽ với gia đình các nạn nhân.

Gia đình các nạn nhân đã bày tỏ cảm ơn và nhờ cậy Bộ Ngoại giao cùng cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước liên quan là Malaysia, Ukraine và Hà Lan giúp đỡ trong việc sớm hoàn thiện các thủ tục giải quyết hậu sự cho thân nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định Bộ Ngoại giao không đưa ra thông tin về số tiền hỗ trợ đối với các nạn nhân bị thiệt mạng trong chuyến bay MH17 như báo chí đã đăng tải thời gian qua.

Bản tin thời sự chiều nay còn có các tin chính sau:

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU lần thứ 20 tổ chức tại Bỉ ra tuyên bố chung nhấn mạnh: coi trọng bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải; đồng thời phản đối các hành động đơn phương gây bất ổn trong khu vực Biển Đông.

Trong phần tin quốc tế: Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tối qua (23/7) ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng lên 48 người.

Các chuyên gia đã bắt đầu giải mã hộp đen máy bay MH17 của Malaysia gặp nạn ở miền Đông Ukraine.

Israel khẳng định một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vẫn không thể thực hiện một khi quân đội nước này chưa phá hủy toàn bộ các đường hầm bất hợp pháp của phong trào vũ trang Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ máy bay MH17: 16h chiều nay có kết quả giải mã hộp đen?
Vụ máy bay MH17: 16h chiều nay có kết quả giải mã hộp đen?

VOV.VN - Công việc giải mã các hộp đen được tiến hành tại phòng nghiên cứu Pharnboro của Anh.

Vụ máy bay MH17: 16h chiều nay có kết quả giải mã hộp đen?

Vụ máy bay MH17: 16h chiều nay có kết quả giải mã hộp đen?

VOV.VN - Công việc giải mã các hộp đen được tiến hành tại phòng nghiên cứu Pharnboro của Anh.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine
Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17
Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17
Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Phóng viên báo Telegraph (Anh) đã tìm thấy một khoảng đất cháy xém, nghi là địa điểm đã phóng đi quả tên lửa Buk bắn vào chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Báo Anh tìm ra địa điểm nghi đã bắn tên lửa vào MH17

Phóng viên báo Telegraph (Anh) đã tìm thấy một khoảng đất cháy xém, nghi là địa điểm đã phóng đi quả tên lửa Buk bắn vào chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi
Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

VOV.VN - Mỹ lập luận rằng, vụ tai nạn máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng là do bị lực lượng đòi liên bang hóa ở Miền Đông Ukraine bắn rơi.

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

Mỹ không thể chứng minh MH17 bị nhóm ly khai ở Ukraine bắn rơi

VOV.VN - Mỹ lập luận rằng, vụ tai nạn máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng là do bị lực lượng đòi liên bang hóa ở Miền Đông Ukraine bắn rơi.

Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?
Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?

VOV.VN -Chính phủ Anh đã cho rằng, sẽ là sai lầm nếu tuyên bố lực lượng ly khai bắn rơi máy bay khi chưa có cuộc điều tra độc lập.

Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?

Vì sao hộp đen máy bay MH17 được đưa đến Anh để giải mã?

VOV.VN -Chính phủ Anh đã cho rằng, sẽ là sai lầm nếu tuyên bố lực lượng ly khai bắn rơi máy bay khi chưa có cuộc điều tra độc lập.

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17
Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, quốc gia châu Âu này tổ chức một lễ quốc tang.

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, quốc gia châu Âu này tổ chức một lễ quốc tang.

Ngoại trưởng Hà Lan: Nạn nhân MH17 phải được đưa trở về quê hương
Ngoại trưởng Hà Lan: Nạn nhân MH17 phải được đưa trở về quê hương

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans tại Liên Hợp Quốc liên quan đến thảm kịch máy bay MH17.

Ngoại trưởng Hà Lan: Nạn nhân MH17 phải được đưa trở về quê hương

Ngoại trưởng Hà Lan: Nạn nhân MH17 phải được đưa trở về quê hương

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans tại Liên Hợp Quốc liên quan đến thảm kịch máy bay MH17.