Thời sự chiều 2/3:

Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh khi phúc lợi xã hội ngày càng tăng, đời sống người dân ngày càng tăng thì nền kinh tế thị trường càng phải làm đúng.

 

 Nghe chương trình thời sự chiều 2/3:

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ngày 2/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ là tạo bước đột phá về thể chế, đặc biệt là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Tất cả phải đi vào kinh tế thị trường, đã là thị trường thì phải thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường. Trước hết là giá cả phải theo thị trường, phân bổ nguồn lực phải theo thị trường và đã thị trường thì phải công khai minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh bình đẳng.

Còn định hướng Xã hội Chủ nghĩa là nhà nước phải dùng chính sách, công cụ, nguồn lực của mình để điều tiết để phân phối, phân phối lại, đảm bảo cho phát triển văn hóa, tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Khi phúc lợi xã hội ngày càng tăng, đời sống người dân ngày càng tăng. Kinh tế thị trường thì phải làm đúng. Giá xăng dầu phải theo thị trường, lên xuống nhưng phải minh bạch, than phải theo thị trường, điện phải theo thị trường nhưng phải công khai minh bạch, phải giá cả rõ ràng, giá thành rõ ràng. Lĩnh vực y tế, giáo dục cũng như thế, tiếp cận giá thị trường, tính đúng, tính đủ, tính dần nhưng người nghèo, đối tượng chính sách phải được chăm lo….”.

Phần tin trong nước còn có những nội dung chính:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, trong năm nay, các thành viên Chính phủ phải tạo ra bước chuyển biến thực sự và mạnh mẽ về nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không – không quân.

Khai mạc Hội nghị quốc tế quảng bá Văn học Việt Nam lần thứ 3 với mong muốn cùng nền văn học các quốc gia, khu vực xây dựng một nền văn hóa hòa bình, trong đó đề cao các hoạt động văn học hướng tới vẻ đẹp Chân – Thiện – Mỹ.

Trong phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý:

Hàn Quốc và Nhật Bản lên án vụ Cộng hòa DCND Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này vào sáng 2/3.

Quân đội Iraq chuẩn bị cuộc tổng tiến công nhằm đánh bật Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi cứ điểm phía Bắc Thủ đô Baghdad.

Miền Đông Ukraine đang khá yên bình sau khi chính phủ và lực lượng đối lập tuyên bố rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga treo thưởng 3 triệu rúp cho thông tin ám sát ông Nemtsov
Nga treo thưởng 3 triệu rúp cho thông tin ám sát ông Nemtsov

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (2/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Nga treo thưởng 3 triệu rúp cho thông tin ám sát ông Nemtsov

Nga treo thưởng 3 triệu rúp cho thông tin ám sát ông Nemtsov

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (2/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Triều Tiên phóng tên lửa, gia tăng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc
Triều Tiên phóng tên lửa, gia tăng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (2/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Triều Tiên phóng tên lửa, gia tăng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc

Triều Tiên phóng tên lửa, gia tăng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (2/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Lực lượng IS tiếp tục hành quyết hàng chục con tin
Lực lượng IS tiếp tục hành quyết hàng chục con tin

VOV.VN -Nhiều nước phương Tây lo ngại tấn công khủng bố do lực lượng này tiến hành.

Lực lượng IS tiếp tục hành quyết hàng chục con tin

Lực lượng IS tiếp tục hành quyết hàng chục con tin

VOV.VN -Nhiều nước phương Tây lo ngại tấn công khủng bố do lực lượng này tiến hành.