Thi THPT quốc gia 2017: Công bố phương án chính thức

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT năm 2017 không khác nhiều so với bản dự thảo

Bản tin thời sự tối nay (28/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức vương quốc Campuchia, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT năm 2017 không khác nhiều so với bản dự thảo khi môn toán vẫn được thi theo hình thức trắc nghiệm.

Chuyến kiểm tra thực tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại chợ đầu mối Long Biên và cánh đồng rau tại xã Vân Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho thấy sự quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong giải quyết an toàn vệ sinh thực phẩm. Mục sự kiện và bàn luận với sự tham gia của TS Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XII và XIII sẽ bàn  về nội dung này.

Trong phần tin thế giới, Tổng thống Obama đề cử Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ.

Lần đầu tiên trên thế giới 1 em bé được sinh ra bằng kỹ thuật kết hợp AND của 2 người mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên