Tin mới nhất về vụ ngộ độc tại Lai Châu

VOV.VN - Về vụ ngộ độc tại Phong Thổ, Lai Châu, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc methanol.

Bản tin thời sự trưa nay (15/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta ở mức báo động. Đây là cảnh báo của nhiều đại biểu tại cuộc họp giữa đoàn giám sát của Quốc hội với các Bộ, ngành về an toàn thực phẩm 5 năm qua.

Về vụ ngộ độc tại Phong Thổ, Lai Châu, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc methanol.

Từ vụ bịa chuyện lâm tặc cướp gỗ ở Gia Lai, phóng viên VOV đề cập đến căn bệnh sợ trách nhiệm và thói quan liêu.

Trong phần tin thế giới, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn sau vụ ông Kim Jong-nam anh trai của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại.

Sáng nay, Indonesia bắt đầu bầu cử địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên