Thời sự sáng 1/11:

Tinh giản biên chế chưa đạt 50% kế hoạch đề ra

VOV.VN - Tính từ năm 2015 đến nay, cả nước mới tinh giản biên chế được hơn 17.000 người so với kế hoạch phải giảm 35.000 người.

Nghe chương trình thời sự sáng 1/11:

Bộ Nội vụ cho biết việc tinh giảm biên chế tại một số Bộ, ngành diễn ra quá chậm, không đạt nổi 50% chỉ tiêu đề ra. Nếu so với kế hoạch đã đề ra từ nay đến năm 2020, mỗi năm giảm 1,5% biên chế thì riêng năm 2016 đã phải tinh giản trên 35.000 người, trong đó từ năm ngoái đến nay, cả nước mới tinh giản biên chế được hơn 17.000 người.

Trước thực tế này Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nhanh chóng có kế hoạch và lộ trình cụ thể đẩy nhanh việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Nếu không từ nay đến năm 2020 sẽ không thể thực hiện được mục tiêu tinh giản hơn 10% biên chế.

Một số tin đáng chú ý khác:

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay (1/11) tại Hà Nội.

Chính phủ Thái Lan quyết định trợ giá cho người nông dân khi giá gạo tại Thái Lan đang ở mức thấp kỉ lục trong vòng một thập kỉ trở lại đây.

Bình luận: Làm sao để bồi thường oan sai không lạm vào tiền thuế của dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

VOV.VN - Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

VOV.VN - Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Biên chế công chức năm 2017 giảm mạnh so với 2016
Biên chế công chức năm 2017 giảm mạnh so với 2016

VOV.VN - So với năm 2016, năm 2017 Thủ tướng phê duyệt giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương.

Biên chế công chức năm 2017 giảm mạnh so với 2016

Biên chế công chức năm 2017 giảm mạnh so với 2016

VOV.VN - So với năm 2016, năm 2017 Thủ tướng phê duyệt giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương.

Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ
Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Hà Nội là một trong những địa phương đã thực hiện công tác này rất quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao.

Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ

Hà Nội thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Hà Nội là một trong những địa phương đã thực hiện công tác này rất quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao.

Tăng lương cho cán bộ, công chức: Phải gắn với tinh giản biên chế
Tăng lương cho cán bộ, công chức: Phải gắn với tinh giản biên chế

VOV.VN - Cải cách chính sách tiền lương cần phải gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, quản lý nghiêm túc cán bộ, công chức.

Tăng lương cho cán bộ, công chức: Phải gắn với tinh giản biên chế

Tăng lương cho cán bộ, công chức: Phải gắn với tinh giản biên chế

VOV.VN - Cải cách chính sách tiền lương cần phải gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, quản lý nghiêm túc cán bộ, công chức.