TQ công bố sách trắng cố tình bảo vệ xây dựng trái phép tại Biển Đông

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (27/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Báo cáo thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội được Bộ trưởng Công thương gửi đến các đại biểu Quốc hội trong đó khẳng định không lo ngại bùn đỏ trong dự án boxit Tây Nguyên.

Các tỉnh phía Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè tới nay. Người dân cần đặc biệt đề phòng và tăng cường chế độ dinh dưỡng cho người già và trẻ nhỏ.

Trong lúc này tại Ấn Độ với nền nhiệt có nơi lên đến gần 48 độ C đã cướp đi sinh mạng của 800 người trong tuần qua.

Tuyến cáp quang biển AAG nối Internet Việt Nam với quốc tế tiếp tục bị đứt lần thứ 3 trong năm nay. Gần đây nhất là vụ đứt cáp ngày 23/4.

Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lần đầu tiên công bố sách trắng về quân sự, trong đó vẫn cố tình bảo vệ các hoạt động xây dựng trái phép tại Biển Đông, bất chấp phản đối của cộng đồng thế giới.

Hàn Quốc chính thức báo cáo vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Chương trình còn có bình luận “Đừng đổ lỗi cho quy hoạch” nhìn từ vụ việc hàng loạt nông sản dư thừa nguồn cung thời gian qua./.

>> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Ế nông sản, trách nhiệm của cơ quan quản lý

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên