Triều Tiên phóng tên lửa, gia tăng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (2/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đề xuất được mua nhà ga hành khách T1 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Một vụ phóng tên lửa của quân đội Triều Tiên trong năm 2014. (Ảnh: Reuters)

Trong phần tin thế giới, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên phóng tên lửa, tiếp tục gia tăng cảnh báo với Mỹ và Hàn Quốc khi 2 nước này bắt đầu cuộc tập trận chung.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa thả 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria sau khi nhận một khoản tiền chuộc lớn.

Trong khi đó Thủ tướng Iraq đã khởi động một chiến dịch truy quét IS.

Hai phi hành người Mỹ kết thúc thành công cuộc đi bộ ngoài không gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên