Thời sự trưa 13/7:

Trung Quốc điều 1 máy bay cánh bằng đến khu vực tàu Việt Nam hoạt động

VOV.VN - Trung Quốc cũng duy trì hơn 105 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Nghe bản tin thời sự trưa 13/7

Trong 24 giờ qua, phía Trung Quốc điều 1 máy bay cánh bằng bay 4 lượt ở độ cao 200 – 300 m trên khu vực các tàu nước ta hoạt động. Trung Quốc cũng vẫn duy trì hơn 105 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Các tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục thực hiện các đợt cơ động tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10 đến 11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật. Song các tàu của Trung Quốc đã tăng tốc độ áp sát, ngăn cản không cho các tàu kiểm ngư của Việt Nam tiến vào gần giàn khoan.

Hội thảo lần thứ 4 về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức tại thủ đô Washington DC đã kết thúc sáng 13/7 (theo giờ Việt Nam) với nhiều đề xuất và đánh giá quan trọng về chính sách của Mỹ trong việc giải quyết căng thẳng trong khu vực.

Phát biểu tại phiên thảo luận cuối cùng của hội thảo, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chiến lược và các vấn đề đa phương Michael Fuchs nêu rõ, hành động cưỡng ép và đe dọa sử dụng vũ lực tại Biển Đông của Trung Quốc đã tạo ra những căng thẳng có thể ảnh hưởng không chỉ đến các bên liên quan mà còn cả khu vực và thế giới.

Theo ông Fuchs, cách hành xử đơn phương và mang tính khiêu khích của Trung Quốc như ngăn cản Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough hay khoan dầu trong vùng biển tranh chấp đã gây quan ngại sâu sắc về ý đồ cũng như sự sẵn sàng tuân thủ luật pháp và quy chuẩn quốc tế của Bắc Kinh.

Về chính sách của Mỹ đối với khu vực Biển Đông, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc của CSIS, Bonnie Glaser nhìn nhận Mỹ đang nỗ lực giảm căng thẳng để có thể quản lý một cách hòa bình và cuối cùng là có thể giải quyết các tranh chấp tại đây. Washington đang xây dựng một chiến lược nhằm thay đổi những tính toán chi phí-lợi ích của Trung Quốc, về cơ bản để khiến Bắc Kinh hiểu rằng việc cưỡng ép, hăm dọa các nước láng giềng sẽ khiến họ phải trả giá đắt.

Trong chương trình thời sự trưa nay còn có các tin chính sau:

Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho tình hình Biển Đông

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có buổi gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhân Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ và đến viếng nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Từ hôm nay (13/7), các cảng vụ hàng không phải báo cáo Cục hàng không Việt Nam trước 16h hàng ngày về tình hình chậm, hủy chuyến bay trong ngày của từng hãng hàng không...

Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD

Trong chuyên mục điểm nóng dư luận trưa nay, VOV đề cập câu chuyện nước sạch Hà Nội và tình trạng người dân đang bỏ tiền mua sự bất an khi đường ống cấp nước sông Đà bị vỡ lần thứ 9 khiến nhiều hộ dân thấp thỏm lo âu, ...

Trong phần tin quốc tế: Triều Tiên hôm nay tiếp tục bắn thử tên lửa đạn đạo và ngay lập tức Hàn Quốc và Nhật Bản đã phản ứng lên án hành động này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza khi các cuộc không kích của Israel những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên