Trung Quốc thu giữ 100.000 tấn thịt đông lạnh từ... 40 năm trước

VOV.VN -  Hơn 100.000 tấn cánh gà, thịt gà, thịt bò, thịt lợn đông lạnh có nguồn gốc hơn 40 năm vừa bị thu giữ tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc)


Bản tin thời sự tối nay (24/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Sau khi đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng lúc 14h chiều nay, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm 2 người chết và 1 người mất tích tại Sơn La.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, gió kèm mưa lớn sau bão thậm chí sẽ mạnh hơn trước bão và có thể kéo dài đến hết đêm nay với khu vực ảnh hưởng từ Nam Định cho đến Quảng Ninh. Các địa phương cần chủ động phương án phòng tránh.

Hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi và thảo luận về Luật An toàn thông tin và Luật Khí tượng thủy văn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyến tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 7 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 6 diễn ra tại Myanmar.

Theo tiết lộ từ Wikileaks, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã tiến hành các hoạt động do thám đối với 3 đời tổng thống Pháp. Thông tin này đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc tranh cãi căng thẳng mới với các đồng minh của mình.

Một bé gái 12 tuổi tại Nigeria vừa tiến hành vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại khu chợ phía Đông Bắc nước này khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Trung Quốc tiến hành thu giữ hơn 100.000 tấn thịt đông lạnh đã quá hạn 40 năm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên