Ứng phó khẩn cấp trước sự lan rộng của vi rút nguy hiểm Zika

VOV.VN - Sau Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới lại vừa phải thành lập đội ứng phó khẩn cấp trước sự lan rộng của loại vi rút nguy hiểm Zika.


Nghe thời sự sáng 29/1

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Nhân sự kiện này, Đài TNVN có bài bình luận nhan đề “Nhiệm kỳ mạnh, sạch và sáng”.

Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII thông qua mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm, và đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 – 3.500 USD.

Bộ Công thương cho biết, lãnh đạo các nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã thống nhất sẽ ký hiệp định này vào ngày 4/2 tới.

Năm nay Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhân rộng tổ chức “Tết sum vầy” ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là một chiến dịch rộng khắp, chăm lo thiết thực cho công nhân, không để đoàn viên, công nhân viên chức lao động không có Tết.

Sau Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (29/1) lại phải thành lập đội ứng phó khẩn cấp trước sự lan rộng của loại vi rút nguy hiểm Zika./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên