Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen bị tước tư cách nghị sĩ châu Âu

VOV.VN -Nghị viện châu Âu tước quyền miễn trừ truy tố của ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp  Marine Le Pen về hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của IS trên mạng xã hội.

Bản tin thời sự sáng nay (3/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục Hội nghị các quan chức cao cấp APEC với nội dung trọng tâm là thảo luận các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam trong năm APEC 2017.

Hội nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá ở Biển Đông. Lệnh cấm này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung ương Hội chữ thập Đỏ phát động chương trình nhắn tin “Vì vườn rau Trường Sa”.

98% người dân ở xã Hạnh Dịch tỉnh Nghệ An được uống thuốc dự phòng bệnh viêm cầu thận sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc học sinh tử vong vì bệnh này.

Trong phần tin quốc tế, Nghị viện châu Âu tước quyền miễn trừ truy tố của ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp  Marine Le Pen về hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của IS trên mạng xã hội.

Nổ mỏ than tại Ukraine khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và còn hàng chục công nhân khác vẫn đang mắc kẹt trong hầm than.

Phần cuối chương trình là bình luận “Người giữ lửa biên cương” nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống lực lượng bộ đội biên phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên