Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ taxi khiến 2 người tử vong tại Quảng Ninh được xác định là do đối tượng nghiệm ma túy tự sát bằng mìn tự tạo.

Bản tin thời sự sáng nay (4/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM phải phát triển kinh tế khu vực tư nhân trong nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ và thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo.

 Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ taxi khiến 2 người tử vong tại Quảng Ninh được xác định là do đối tượng nghiệm ma túy tự sát bằng mìn tự tạo.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 bế mạc sau 10 ngày tranh tài tại Đà Nẵng.

Trong phần tin thế giới, Ấn Độ - nước phát thải lớn thứ 3 thế giới chính thức phê chuẩn Paris về biến đổi khí hậu.

Một người đàn ông ở Anh quốc có cơ hội trở thành người đầu tiên được chữa khỏi hoàn toàn HIV.

Cũng trong chương trình có bài bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “Cần thêm giải pháp đồng bộ cho chính sách phát triển thủy sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên