Xây sân bay Nội Bài 2: Chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2 tỷ USD

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam lấy ý kiến các bộ, ngành và thành phố Hà Nội về việc xây sân bay Nội Bài 2 nhằm giảm tải cho sân bay hiện tại.

Bản tin thời sự trưa nay 31/5 có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với một số Bộ, ngành bàn các giải pháp thúc đẩy kinh tế, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát đảm bảo an sinh xã hội.

Mỗi ngày tại Việt Nam có 100 người tử vong do hút thuốc lá là thông tin được đưa ra ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5 và tuần lễ quố gia không khói thuốc lá.

Cục Hàng không Việt Nam lấy ý kiến các bộ, ngành và thành phố Hà Nội về việc xây sân bay Nội Bài 2 nhằm giảm tải cho sân bay hiện tại. Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Việt Nam là đất nước được bình trọn là tuyệt nhất để đi du lịch 1 mình.

Trong phần tin thế giới, Triều Tiên thử tên lửa thất bại, Hàn Quốc và Nhật Bản duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào người hôm mộ đội tuyển Anh trong khoảng thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016 sắp diễn ra tại Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên