Bắt đối tượng dùng súng chống trả lực lượng công an

VOV.VN -Tối qua, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với công an huyện Hàm Tân bắt được đối tượng này.

  

Nghe thời sự sáng 19/9

Hôm nay, tiếp tục hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của gần 200 đại biểu quốc tế là Bộ trưởng, Trưởng đoàn của 10 nước ASEAN và các nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tổng thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế…

Hôm nay, Diễn đàn Phát triển châu Á lần thứ V với chủ đề “Những thách thức và chiến lược hướng tới phát triển bền vững châu Á” sẽ tập trung thảo luận các nội dung quan trọng như năng lực thể chế, cơ sở hạ tầng cho nâng cao năng suất, đổi mới và chuyển đổi nền kinh tế.

Sáng nay, tại Phú Thọ diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

Tối qua, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với công an huyện Hàm Tân bắt được đối tượng cổ thủ trong nhà dân dùng súng chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Trước đó, vào chiều cùng ngày, khi lực lượng CSGT thuộc Trạm Hàm Tân nhận được tin báo có một nhóm nghi phạm vừa nổ súng tại huyện Hàm Thuận Nam để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng này chia thành 2 nhóm. Một nhóm đi trên xe Innova mang biển số 61A-06527 đang trên đường chạy về hướng Đồng Nai. Một nhóm khác bắt xe khách để tẩu thoát.

Đại tá Nguyễn Văn Minh – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết trước sự manh động của đối tượng, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động lực lượng Cảnh sát Cơ động từ tỉnh về Hàm Tân, phối hợp với lực lượng tại chỗ, để vây bắt đối tượng. Lực lượng cảnh sát đã bắn đạn hơi cay vào ngôi nhà mà đối tượng đang cố thủ.

Khi bắn hết đạn và không chịu nổi hơi cay, đối tượng tháo chạy ra ngoài, liền bị bắt giữ.

Trong phần tin thế giới, Ukraine kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự đồng thời bày tỏ hi vọng Mỹ sẽ trao cho nước này quy chế đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

Chương trình còn có bình luận: “Chấp nhận cuộc chơi hội nhập, phải nắm rõ luật chơi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN thảo luận biện pháp tăng cường sức khỏe người dân
ASEAN thảo luận biện pháp tăng cường sức khỏe người dân

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 12 diễn ra đến hết ngày 19/9 với chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015”.

ASEAN thảo luận biện pháp tăng cường sức khỏe người dân

ASEAN thảo luận biện pháp tăng cường sức khỏe người dân

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 12 diễn ra đến hết ngày 19/9 với chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015”.

Hội nghị AIPA 35 tìm kiếm nền tảng chung xây dựng cộng đồng ASEAN
Hội nghị AIPA 35 tìm kiếm nền tảng chung xây dựng cộng đồng ASEAN

VOV.VN - Hội nghị liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA 35) diễn ra tại Lào từ ngày 15-20/9 đã bước sang ngày thứ tư.

Hội nghị AIPA 35 tìm kiếm nền tảng chung xây dựng cộng đồng ASEAN

Hội nghị AIPA 35 tìm kiếm nền tảng chung xây dựng cộng đồng ASEAN

VOV.VN - Hội nghị liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA 35) diễn ra tại Lào từ ngày 15-20/9 đã bước sang ngày thứ tư.

Lực lượng 141 đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu phạm tội
Lực lượng 141 đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu phạm tội

VOV.VN - “Thương hiệu” 141 đã làm người dân Hà Nội yên tâm hơn khi tham gia giao thông, nhất là người dân có công việc phải ra đường về đêm.

Lực lượng 141 đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu phạm tội

Lực lượng 141 đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu phạm tội

VOV.VN - “Thương hiệu” 141 đã làm người dân Hà Nội yên tâm hơn khi tham gia giao thông, nhất là người dân có công việc phải ra đường về đêm.

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh
Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thanh Bình về 3 tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thanh Bình về 3 tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN

VOV.VN - Tham dự hội nghị lần này gồm có 200 đại biểu quốc tế: Bộ trưởng Y tế 10 nước ASEAN + Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN

VOV.VN - Tham dự hội nghị lần này gồm có 200 đại biểu quốc tế: Bộ trưởng Y tế 10 nước ASEAN + Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

VOV.VN -Theo Thủ tướng, cần tăng cường hợp tác xây dựng mạng lưới bao phủ y tế toàn dân, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

VOV.VN -Theo Thủ tướng, cần tăng cường hợp tác xây dựng mạng lưới bao phủ y tế toàn dân, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Cố thủ trong nhà dân, dùng súng chống trả công an
Cố thủ trong nhà dân, dùng súng chống trả công an

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay vào ngôi nhà mà đối tượng đang cố thủ.

Cố thủ trong nhà dân, dùng súng chống trả công an

Cố thủ trong nhà dân, dùng súng chống trả công an

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay vào ngôi nhà mà đối tượng đang cố thủ.