Chấm phúc khảo thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi có dấu hiệu bất thường

VOV.VN -Trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có 71/86 trường hợp xin phúc khảo đã được tăng điểm. 

Được biết, trường hợp phúc khảo được tăng điểm cao nhất lên đến 14 điểm. Kết quả này dẫn đến hàng loạt trường hợp thí sinh từ trượt thành đỗ và ngược lại, gây bức xúc và nghi ngờ có sự gian lận trong phúc khảo.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tạm thời chưa phê chuẩn kết quả thi tuyển của huyện Bình Sơn và một số huyện có đơn phản ánh.

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên có nhiều yếu tố bất thường. (Ảnh minh họa)
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra nhằm làm rõ có hay không sự gian dối trong kết quả chấm phúc khảo tại kỳ thi tuyển giáo viên ở huyện Bình Sơn và một số huyện khác.
Đoàn kiểm tra gồm cán bộ chuyên môn của các sở ngành liên quan và Công an tỉnh tập trung làm rõ kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 ở những địa phương gây nhiều tranh cãi, dư luận không tốt trong suốt thời gian qua.
Với những trường hợp nghi ngờ về kết quả chấm phúc khảo, đoàn kiểm tra  giao cho công an tiến hành điều tra, xác minh.
Ngoài 3 huyện Bình Sơn, Đức Phổ và Nghĩa Hành đã có đơn phản ánh, đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra kết quả chấm thi tại các địa phương khác.

Được biết hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh này chỉ mới thẩm định kết quả kỳ thi tuyển giáo viên ở các huyện Mộ Đức, Minh Long, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nội vụ thẩm định toàn bộ hồ sơ kỳ thi tuyển giáo viên vừa rồi tại các địa phương.

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiến hành thẩm định 2 bài thi kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

"Tôi có phát hành một văn bản gửi đến 55 đại biểu HĐND tỉnh. Nếu nhân dân phản ánh về kỳ thi giáo viên đối với bậc mẫu giáo, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thì 14 vị Chủ tịch UBND huyện và thành phố đứng ra trả lời và chính các ông này đứng ra làm Chủ tịch Hội đồng thi, chứ Sở Nội vụ không dính dáng gì. Ai làm Chủ tịch Hội đồng thi thì người đó trả lời", ông Dụng cho biết./.

Giáo viên cũng cần học môn Đạo đức!

VOV.VN -Chuyện cô giáo phạt học sinh lớp 3 súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng khiến bất cứ ai cũng phải giật mình, đặt ra vấn đề về đạo đức của người thầy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phụ huynh đánh giáo viên thực tập nhập viện đến nhà xin lỗi?
Vì sao phụ huynh đánh giáo viên thực tập nhập viện đến nhà xin lỗi?

VOV.VN - Nhận thức việc làm của mình là sai trái, phụ huynh đã viết thư và đến tận gia đình nữ giáo viên thực tập để xin lỗi và được gia đình chấp nhận.

Vì sao phụ huynh đánh giáo viên thực tập nhập viện đến nhà xin lỗi?

Vì sao phụ huynh đánh giáo viên thực tập nhập viện đến nhà xin lỗi?

VOV.VN - Nhận thức việc làm của mình là sai trái, phụ huynh đã viết thư và đến tận gia đình nữ giáo viên thực tập để xin lỗi và được gia đình chấp nhận.

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách
Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

VOV.VN - Hôm nay (4/4), UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo về hình thức kỷ luật với lãnh đạo huyện Krông Pak trong việc tuyển thừa 500 giáo viên.

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

VOV.VN - Hôm nay (4/4), UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo về hình thức kỷ luật với lãnh đạo huyện Krông Pak trong việc tuyển thừa 500 giáo viên.

Giáo viên mầm non bị chồng dùng dao đâm tử vong
Giáo viên mầm non bị chồng dùng dao đâm tử vong

VOV.VN - Ông Võ Văn Lâm (58 tuổi), đã dùng dao bầu dài hơn 30cm đâm nhiều nhát vào người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (53 tuổi).

Giáo viên mầm non bị chồng dùng dao đâm tử vong

Giáo viên mầm non bị chồng dùng dao đâm tử vong

VOV.VN - Ông Võ Văn Lâm (58 tuổi), đã dùng dao bầu dài hơn 30cm đâm nhiều nhát vào người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (53 tuổi).

Công an Quảng Bình vận động học sinh đâm giáo viên ra đầu thú
Công an Quảng Bình vận động học sinh đâm giáo viên ra đầu thú

VOV.VN - Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang vận động em Nguyễn Văn C.- người dùng dao đâm thầy giáo nhập viện- ra đầu thú.

Công an Quảng Bình vận động học sinh đâm giáo viên ra đầu thú

Công an Quảng Bình vận động học sinh đâm giáo viên ra đầu thú

VOV.VN - Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang vận động em Nguyễn Văn C.- người dùng dao đâm thầy giáo nhập viện- ra đầu thú.