Thời sự chiều 24/8

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giải đáp thắc mắc về đổi mới giáo dục

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, đổi mới giáo dục và đào tạo là cần thiết, nhưng có lộ trình và không đột ngột, không gây khó cho các cháu.

 

Tiết mục Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận sẽ giải đáp những thắc mắc về đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (Ảnh: KT)

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng: Các ý kiến của xã hội trước bất kỳ sự thay đổi nào đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục đều khác nhau, trái chiều có và đều đúng cả. Và quan điểm của chúng tôi là phải thay đổi, nhưng có lộ trình và không đột ngột, không gây khó cho các cháu, không gây khó cho xã hội và làm từng bước, căn bản.

Trong chương trình còn có nhiều thông tin khác:

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung, chiều nay, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc thực hiện chính sách với người có công.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, với tỉnh Phú Yên, khả năng sẽ hoàn thành các mốc thời gian đã đề ra là 30/9 và 30/11. Tuy vậy, tỉnh cần lưu ý phải đảm bảo chất lượng, không để bỏ sót người có công. Cố gắng đến hết năm 2014, tỉnh giải quyết dứt điểm cho các đối tượng được phát hiện qua đợt rà soát này: “Yêu cầu chất lượng là hàng đầu, không để sót. Sắp tới, lưu tâm chất lượng và tiến độ. Đối với đồng bào dân tộc, tất cả bà con đồng bào dân tộc đã biết chính sách này rồi thì chúng ta yên tâm. Còn nếu không phải có một cái đợt phổ biến lại bằng tiếng dân tộc, không để sót vùng đồng bào dân tộc. Có thể các huyện khác cứ làm nhưng huyện sông Hinh chậm một tý cũng không sao nhưng mà chúng ta làm hết nghĩa tình với đồng bào dân tộc”.

Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 sẽ khai mạc tại Đà Nẵng vào đầu tuần tới (từ ngày 26-28/8/2014). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu sẽ tham dự các Diễn đàn này.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác cũng như ưu tiên của ASEAN về hợp tác biển cũng như đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực.

Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc hôm nay bắt đầu cuộc tập trận mang tên “sứ mệnh hoà bình” với sự tham gia của khoảng 7000 binh sĩ thuộc 5 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Israel và lực lượng Hamas của Palestine tiếp tục không kích lẫn nhau làm ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cộng đồng quốc tế kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Họp Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Ngày 20/8, Hội đồng họp và thảo luận về hai đề án trong chương trình công tác Hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục; xây dựng xã hội học tập.

Họp Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Họp Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Ngày 20/8, Hội đồng họp và thảo luận về hai đề án trong chương trình công tác Hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục; xây dựng xã hội học tập.

GS Trần Văn Thọ: Muốn kinh doanh nên tránh xa giáo dục
GS Trần Văn Thọ: Muốn kinh doanh nên tránh xa giáo dục

Làm giáo dục thì không mưu tìm lợi nhuận, còn những người có tiền, có vốn mà muốn giàu hơn thì nên đầu tư ở những lĩnh vực khác.

GS Trần Văn Thọ: Muốn kinh doanh nên tránh xa giáo dục

GS Trần Văn Thọ: Muốn kinh doanh nên tránh xa giáo dục

Làm giáo dục thì không mưu tìm lợi nhuận, còn những người có tiền, có vốn mà muốn giàu hơn thì nên đầu tư ở những lĩnh vực khác.

GS Ngô Bảo Châu nói gì về giáo dục ĐH Việt Nam?
GS Ngô Bảo Châu nói gì về giáo dục ĐH Việt Nam?

GS Ngô Bảo Châu: Đào tạo giảng viên ĐH tại Việt Nam đi ngược quy trình của các nước tiên tiến

GS Ngô Bảo Châu nói gì về giáo dục ĐH Việt Nam?

GS Ngô Bảo Châu nói gì về giáo dục ĐH Việt Nam?

GS Ngô Bảo Châu: Đào tạo giảng viên ĐH tại Việt Nam đi ngược quy trình của các nước tiên tiến

Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo nói về cách tính điểm xét tuyển đại học
Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo nói về cách tính điểm xét tuyển đại học

VOV.VN -Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 mức điểm xét tuyển nhằm đảm bảo đủ nguồn tuyển sinh cho các trường.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo nói về cách tính điểm xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo nói về cách tính điểm xét tuyển đại học

VOV.VN -Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 mức điểm xét tuyển nhằm đảm bảo đủ nguồn tuyển sinh cho các trường.

Vụ 200 triệu đồng có bằng Tiến sĩ Y khoa: Bộ Giáo dục yêu cầu làm rõ
Vụ 200 triệu đồng có bằng Tiến sĩ Y khoa: Bộ Giáo dục yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Trường Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định tạm dừng công tác quản lý và giảng dạy của PGS TS Đàm Khải Hoàn- người phát ngôn thông tin trên

Vụ 200 triệu đồng có bằng Tiến sĩ Y khoa: Bộ Giáo dục yêu cầu làm rõ

Vụ 200 triệu đồng có bằng Tiến sĩ Y khoa: Bộ Giáo dục yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Trường Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định tạm dừng công tác quản lý và giảng dạy của PGS TS Đàm Khải Hoàn- người phát ngôn thông tin trên

Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới
Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh những năm tới của các trường ĐH, CĐ chủ yếu là lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển hoặc theo tuyển sinh riêng. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới

Thứ trưởng Bộ Giáo dục “bật mí” về phương thức tuyển sinh ĐH mới

VOV.VN -Phương thức tuyển sinh những năm tới của các trường ĐH, CĐ chủ yếu là lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển hoặc theo tuyển sinh riêng.