Chi hàng tỷ đồng chăm lo cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ XH ăn tết

VOV.VN -Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chi hơn 40 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn.

Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các sở, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà và chúc tết gần 40 ngàn hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người già neo đơn tại các trung tâm Nuôi dưỡng người già, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nhà hảo tâm. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm trong tỉnh đã tặng hơn 4.560 suất quà Tết với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo.

Lãnh đạo Sở lao động thương binh xã hội thăm, tặng quà tết cho người nghèo.

Bà Phạm Thị Cưng, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn huyện Long Điền nhận quà Tết của đoàn trao trong chuyến thăm sáng nay nói: “Chúng tôi nhận được món quà của Đảng, nhà nước và các mạnh thường quân rất vui, thấy được an ủi, thấy mình được xã hội quan tâm.

Đảng nhà nước rất quan tâm, được quan tâm, an ủi như thế đó là chỗ dựa tinh thần của chúng tôi”.

Kon Tum: Tết cho hộ nghèo và khu vực đặc biệt khó khăn

Với quyết tâm không để người dân phải chịu cảnh đói, rét trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Kon Tum tạm ứng ngân sách trên 11 tỷ đồng, đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho hộ nghèo và khu vực đặc biệt khó khăn.

Tặng quà cho hộ nghèo khu vực biên giới dịp Tết,

Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ hơn 22.200 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, mỗi hộ 500 nghìn đồng và hộ cận nghèo theo tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ cơ bản, mỗi hộ 200 nghìn đồng để ăn Tết.

Đối với các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỉnh hỗ trợ chính quyền mỗi xã 11 triệu đồng; mỗi thôn, làng 3 triệu đồng; mỗi Đồn Biên phòng 16 triệu đồng; các Tiểu đội dân quân thường trực, đơn vị quân đội, đơn vị làm kinh tế trên khu vực biên giới từ 2 đến 11 triệu đồng.

Thông tin từ UBMTTQ Việt Nam và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kon Tum cho thấy, đến nay các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ người dân địa phương 17.750 suất quà, với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Toàn bộ tiền, quà đã được chuyển kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. Ông A Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri, một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Dịp Tết, những hộ neo đơn, khó khăn được Đảng, chính quyền, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Vừa rồi, đoàn thanh niên Bộ Công an hỗ trợ mấy chục suất quà cho gia đình chính sách hộ nghèo. Hôm nay nữa có Mặt trận tỉnh hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh hỗ trợ mỗi thôn 2 con heo. Tiền mặt cũng hỗ trợ mỗi hộ không chừa hộ nào mỗi suất 200 ngàn đồng. Chắc chắn là bà con ăn Tết vui vẻ và đầm ấm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở Cần Thơ
Tặng quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ.

Tặng quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở Cần Thơ

Tặng quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cần Thơ.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn đã đến chúc Tết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện biên giới của tỉnh An Giang.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn đã đến chúc Tết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện biên giới của tỉnh An Giang.