Quảng Bình siết chặt nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở

VOV.VN - Việc kiểm soát dịch bệnh đã được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế thực hiện đầy đủ các công đoạn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho từng công dân khi về nước.

Thời điểm này, mọi người đều có nhu cầu về quê nghỉ Tết nên lượng người xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu gia tăng, trong đó có cả nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở. Tại tỉnh Quảng Bình, lực lượng bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra bám chốt phòng chống dịch Covid-19.

Khi các tỉnh Tây Nam bộ xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép mắc Covid-19, công tác tuần tra kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới được các chiến sĩ mang quân hàm xanh tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc hơn.

Sáng sớm, trước lúc lên rẫy, người dân bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được nghe các thông tin về phòng chống dịch Covid-19 qua loa truyền thanh.

Bà con ở bản hiểu được sự nguy hiểm của dịch Covid-19, một mặt chủ động phòng dịch, mặt khác là “đôi tai, cặp mắt" hỗ trợ biên phòng theo dõi tình hình, phát hiện những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở.

Chị Hồ Thị Khoái, ở bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, người dân địa phương chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. “Mình biết dịch này là nguy hiểm lắm. Ở đây nếu thấy người lạ thì sẽ báo cho Bộ đội Biên phòng để họ biết, ngăn không cho dịch Covid-19 xâm nhập vào bản làng của mình”.

Những khoảng đất nhỏ hẹp dưới chân dãy núi Giăng Màn hay những con đường mòn xuyên qua rừng 2 bên khu vực của khẩu trở thành điểm chốt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Kiểm soát người vượt biên giới trái phép để ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19 là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn đối với những người lính Biên phòng.

Trong những căn lều bạt, hành trang của người lính cắm chốt vô cùng đơn sơ. Những chiếc võng, đèn pin, chiếc đài nhỏ, nhu yếu phẩm, dụng cụ nấu ăn… được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Chốt giữa rừng mưa phùn giá rét, những tấm chăn mỏng trong lều bạt cạnh bếp lửa giúp người lính sưởi ấm trong đêm dài.

Để chống dịch lâu dài, các cán bộ, chiến sĩ đã trồng những vườn rau nho nhỏ bên cạnh chốt để có thể cung cấp đủ rau xanh cho mọi người. Thượng úy Trần Văn Lai, cán bộ cắm chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết, chốt kiểm soát lưu động tuần tra, canh gác 24/24 nhằm ngăn chặn các trường hợp vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép.

“Thực sự chúng tôi rất rất cảm động khi được bà con giúp đỡ, chia sẻ trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Được sự động viên khích lệ của bà con, trong thời gian tới nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19”, Thượng úy Trần Văn Lai cho biết.

Thời gian qua, hơn 8.000 người người từ nước bạn Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha lo, bình quân mỗi ngày khoảng 600 người, cao điểm có ngày lên tới gần 1000 người nên công tác kiểm soát ở đây vô cùng vất vả, bận rộn.

Việc kiểm soát dịch bệnh đã được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế thực hiện đầy đủ các công đoạn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho từng công dân khi về nước.

Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết, không chỉ kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, lực lượng biên phòng còn chốt chặn các đường mòn trên biên giới ngăn việc xuất nhập cảnh trái phép.

“Đơn vị đã tổ chức 5 chốt cơ động chốt chặn 2 bên cánh gà cửa khẩu, các đường mòn qua lại biên giới và phối hợp với công an, dân quân xã lập chốt liên ngành tuần tra kiểm soát, chốt chặn phát hiện và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để trốn tránh cách ly. Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu phân luồng, đón và kiểm tra, kê khai y tế công dân về nước và đưa đi cách ly”, Thượng tá Phan Thanh Bổng nói.

 

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã lập 30 chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 trên chiều dài 220km biên giới Việt - Lào. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 80 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam nhằm trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Các đối tượng thường trốn phía sau ghế lái xe đầu kéo, trong thùng xe hoặc lợi dụng đêm tối để đi qua các đường mòn lối mở, nhập cảnh trái phép hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép đã được phát hiện kịp thời và bàn giao cho các đơn vị liên quan cách ly y tế theo đúng quy định.

“Các tổ chốt đã kiểm soát nghiêm ngặt người qua lại, đồng thời tổ chức tuần tra dọc biên giới. Song song với đó là kết hợp với việc vận động bà con dân bản nâng cao ý thức về phòng chống dịch. Đồng bào rất ủng hộ với hoạt động của bộ đội biên phòng, phát hiện các đối tượng lạ vào địa bàn thì cung cấp cho bộ đội biên phòng. Trong thời gian tới, tiếp tục các biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới”, Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội lại dựng lều chặn đường mòn, lối mở phòng chống Covid-19
Bộ đội lại dựng lều chặn đường mòn, lối mở phòng chống Covid-19

VOV.VN - Lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu ngày đêm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập.

Bộ đội lại dựng lều chặn đường mòn, lối mở phòng chống Covid-19

Bộ đội lại dựng lều chặn đường mòn, lối mở phòng chống Covid-19

VOV.VN - Lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu ngày đêm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập.

Lập chốt chặn đường mòn lối mở biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Lập chốt chặn đường mòn lối mở biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành lập để kiểm tra phòng, chống dịch Covid- 19 tại các tỉnh nhằm siết chặt kiểm soát người qua các cửa khẩu.

Lập chốt chặn đường mòn lối mở biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Lập chốt chặn đường mòn lối mở biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành lập để kiểm tra phòng, chống dịch Covid- 19 tại các tỉnh nhằm siết chặt kiểm soát người qua các cửa khẩu.

Lai Châu kiểm soát chặt xuất nhập cảnh qua đường mòn, lối mở
Lai Châu kiểm soát chặt xuất nhập cảnh qua đường mòn, lối mở

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành công văn hỏa tốc, tăng cường quản lý, cách ly đối với người đến từ nơi có dịch.

Lai Châu kiểm soát chặt xuất nhập cảnh qua đường mòn, lối mở

Lai Châu kiểm soát chặt xuất nhập cảnh qua đường mòn, lối mở

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành công văn hỏa tốc, tăng cường quản lý, cách ly đối với người đến từ nơi có dịch.

Kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn, lối mở
Kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn, lối mở

VOV.VN - Từ khi công bố dịch COVID-19, tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, lực lượng biên phòng cắm chốt cả ngày lẫn đêm để kiểm soát người xuất nhập cảnh.

Kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn, lối mở

Kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn, lối mở

VOV.VN - Từ khi công bố dịch COVID-19, tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, lực lượng biên phòng cắm chốt cả ngày lẫn đêm để kiểm soát người xuất nhập cảnh.

Cao Bằng siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch nCoV
Cao Bằng siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch nCoV

VOV.VN - Các đường mòn, lối mở đã được lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng đặt chốt kiểm soát, nghiêm cấm người dân qua lại và giao thương hàng hóa.

Cao Bằng siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch nCoV

Cao Bằng siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch nCoV

VOV.VN - Các đường mòn, lối mở đã được lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng đặt chốt kiểm soát, nghiêm cấm người dân qua lại và giao thương hàng hóa.