Cử tri Hy Lạp bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ

VOV.VN -Kế hoạch này do các chủ nợ quốc tế đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ cho Hy Lạp.

Nghe thời sự trưa 6/7

Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhân chuyến thăm này, phóng viên VOV có bài viết “Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ: Những bước phát triển vượt bậc”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng. Các cụm thi của kỳ thi THPT Quốc gia đã bắt đầu công tác chấm thi, đảm bảo công bố kết quả trước ngày 20/7. Bộ GD-ĐT khẳng định quy trình chấm thi đảm bảo nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả phản ánh đúng trình độ của thí sinh.

Trong phần tin thế giới, cử tri Hy Lạp chính thức bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ cho nước này.

Trong chương trình thời sự trưa nay, ông Bùi Ngọc Sơn, chuyên gia Viện Kinh tế Chính trị thế giới sẽ phân tích về những hệ lụy của quyết định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng về tương lai tại Eurozone len đến từng gia đình Hy Lạp
Bất đồng về tương lai tại Eurozone len đến từng gia đình Hy Lạp

VOV.VN- Cả gia đình Danikoglous đang “căng như dây đàn” bởi bất đồng về việc có bỏ phiếu ủng hộ việc Hy Lạp ở lại Eurozone hay không.

Bất đồng về tương lai tại Eurozone len đến từng gia đình Hy Lạp

Bất đồng về tương lai tại Eurozone len đến từng gia đình Hy Lạp

VOV.VN- Cả gia đình Danikoglous đang “căng như dây đàn” bởi bất đồng về việc có bỏ phiếu ủng hộ việc Hy Lạp ở lại Eurozone hay không.

Người Hy Lạp tham gia trưng cầu dân ý trong tâm trạng đầy bất an
Người Hy Lạp tham gia trưng cầu dân ý trong tâm trạng đầy bất an

VOV.VN- Người dân Hy Lạp ngày 5/7 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của nước này tại Eurozone.

Người Hy Lạp tham gia trưng cầu dân ý trong tâm trạng đầy bất an

Người Hy Lạp tham gia trưng cầu dân ý trong tâm trạng đầy bất an

VOV.VN- Người dân Hy Lạp ngày 5/7 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của nước này tại Eurozone.

Đa số dân Hy Lạp nói “không” với yêu cầu của chủ nợ
Đa số dân Hy Lạp nói “không” với yêu cầu của chủ nợ

VOV.VN - Theo những kết quả mới nhất sau cuộc trưng cầu dân ý thì 61% cử tri Hy Lạp đã nói “Không” với các yêu cầu cải cách từ nhóm chủ nợ.

Đa số dân Hy Lạp nói “không” với yêu cầu của chủ nợ

Đa số dân Hy Lạp nói “không” với yêu cầu của chủ nợ

VOV.VN - Theo những kết quả mới nhất sau cuộc trưng cầu dân ý thì 61% cử tri Hy Lạp đã nói “Không” với các yêu cầu cải cách từ nhóm chủ nợ.

Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay
Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

VOV.VN - Cho dù đi hay ở lại Eurozone, Hy Lạp và các thành viên EU vẫn rất cần nhau để tìm ra một giải pháp thích hợp nhất cho cả 2 bên. 

Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

VOV.VN - Cho dù đi hay ở lại Eurozone, Hy Lạp và các thành viên EU vẫn rất cần nhau để tìm ra một giải pháp thích hợp nhất cho cả 2 bên. 

Châu Âu nín thở chờ kết quả trưng cầu ý dân Hy Lạp
Châu Âu nín thở chờ kết quả trưng cầu ý dân Hy Lạp

VOV.VN -Các hòm phiếu sẽ đóng vào lúc 19h, giờ địa phương (tức 23h đêm nay giờ Hà Nội) và kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngay sau đó.

Châu Âu nín thở chờ kết quả trưng cầu ý dân Hy Lạp

Châu Âu nín thở chờ kết quả trưng cầu ý dân Hy Lạp

VOV.VN -Các hòm phiếu sẽ đóng vào lúc 19h, giờ địa phương (tức 23h đêm nay giờ Hà Nội) và kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngay sau đó.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu cảnh báo Hy Lạp đối mặt với nhiều khó khăn
Chủ tịch Nghị viện châu Âu cảnh báo Hy Lạp đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Hy Lạp sẽ đối mặt với giai đoạn hết sức khó khăn phía trước nếu chính phủ nước này không đưa ra những đề xuất có ý nghĩa để đối phó với núi nợ.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu cảnh báo Hy Lạp đối mặt với nhiều khó khăn

Chủ tịch Nghị viện châu Âu cảnh báo Hy Lạp đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Hy Lạp sẽ đối mặt với giai đoạn hết sức khó khăn phía trước nếu chính phủ nước này không đưa ra những đề xuất có ý nghĩa để đối phó với núi nợ.