Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum

VOV.VN - Phó Thủ tướng chúc giám mục, các vị chức sắc, linh mục và bà con giáo dân hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Sáng nay (23/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới Tòa Giám mục Kon Tum, Hội dòng ảnh phép lạ Kon Tum, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam Hội thánh Kon Tum và gia đình chính sách đạo Tin Lành để chúc mừng, tặng quà nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2017.

hó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Kon Tum.
Tỉnh Kon Tum có trên 162.000 giáo dân, 58 chức sắc và 98 cơ sở thờ tự. Những năm qua đời sống tôn giáo của đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn ra bình thường, ổn định.

Các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thực hiện việc sinh hoạt tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật; chăm lo việc đạo, tích cực sản xuất để phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy Ban MTTQ Việt Nam và chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc Giám mục Giáo phận Kon Tum Nguyễn Hùng Vị, các vị chức sắc, linh mục và bà con giáo dân hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Trao đổi về tình hình đất nước năm 2017, Phó Thủ tướng cho biết, năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ kinh tế, xã hội phát triển, an ninh quốc phòng giữ vững, đạt 13/13 chỉ tiêu lớn Quốc hội đề ra. Năng lực cạnh tranh quốc gia, vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng lên.

Phó Thủ tướng mong Giám mục, các vị chức sắc, các linh mục tiếp tục cùng với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước, chăm lo cho người nghèo, bà con dân tộc, đặc biệt là bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo cho thế hệ tương lai rường cột của đất nước, nhất là thế hệ tương lai trong cộng đồng các dân tộc Kon Tum nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung.

“Mong rằng đạo tốt hơn nữa, đời tốt hơn nữa đất nước phát triển cường thịnh” – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết.

Tới thăm chúc mừng Giáng sinh Hội dòng ảnh phép lạ Kon Tum, nơi có 150 nữ tu người dân tộc thiểu số phục vụ 34 cộng đồng và 6 mái ấm Vinh Sơn nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao các nữ tu đã thực hiện một nhiệm vụ hết sức cao cả, thánh thiện, nhân ái đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc, đại đoàn kết các tôn giáo.

Tại Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam Hội thánh Kon Tum, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, Chính quyền tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, chăm lo cho hoạt động của các tôn giáo.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng cho biết để tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tốt đẹp, Chính phủ sẽ có Nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng tôn giáo:

“Tới đây chúng ta sẽ triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng tôn giáo. Sẽ có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn để tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tốt đẹp. Đối với Thiên chúa, đối với Tin Lành cũng là những tôn giáo Chính phủ rất quan tâm để làm sao sống tốt đạo, đẹp đời và cùng nhau cộng đồng trách nhiệm. Cùng đồng hành với dân tộc, góp sức với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc để chăm lo cho cuộc sống của bà con giáo dân, tín đồ trên mảnh đất Tây Nguyên”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2017, tại tỉnh Kon Tum, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm chúc mừng ông A Hốt, gia đình chính sách đạo Tin Lành ở làng Plei Chum- Đăk Chỏa, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, người có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo
Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo

VOV.VN - Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các hoạt động mục vụ của Công giáo và quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống giáo dân.

Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo

Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo

VOV.VN - Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các hoạt động mục vụ của Công giáo và quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống giáo dân.

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo sứ Chính tòa
Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo sứ Chính tòa

VOV.VN - Chiều 23/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc mừng Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo sứ Chính tòa

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo sứ Chính tòa

VOV.VN - Chiều 23/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc mừng Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.

Đường phố Hà Nội lộng lẫy đón Giáng sinh
Đường phố Hà Nội lộng lẫy đón Giáng sinh

VOV.VN - Còn 1 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng ở nhiều nơi trên các con phố của Hà Nội, không khí đã rất náo nhiệt.

Đường phố Hà Nội lộng lẫy đón Giáng sinh

Đường phố Hà Nội lộng lẫy đón Giáng sinh

VOV.VN - Còn 1 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng ở nhiều nơi trên các con phố của Hà Nội, không khí đã rất náo nhiệt.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng giáng sinh giáo dân Giáo phận Thanh Hóa
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng giáng sinh giáo dân Giáo phận Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng giáng sinh giáo dân Giáo phận Thanh Hóa

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng giáng sinh giáo dân Giáo phận Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.