Đưa 34 trẻ em, người già từ chùa Bồ Đề tới trung tâm bảo trợ xã hội

VOV.VN -Tính đến giữa tháng 8/2014, tại chùa Bồ Đề có là 194 người, trong đó có 135 trẻ em.

  

Nghe thời sự chiều 22/8 

Sáng 22/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội kết hợp với lực lượng chức năng đưa 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đa số trẻ em được chuyển đi trong đợt đầu tiên này là trẻ em khuyết tật.


Trẻ em tại chùa Bồ Đề được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An

Tính đến giữa tháng 8/2014, tại chùa Bồ Đề có là 194 người, trong đó có 135 trẻ em.

Trong chương trình này còn có nhiều thông tin khác:

Sáng nay (22/8), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điểm mới của Nghị định 67 là quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách cơ bản nhất cho việc khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn, vỏ thép để chuyển dần từ khai thác gần bờ sang khai thác xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời góp phần vào bảo vệ các vùng biển của nước ta.

Bộ Tài nguyên Môi trường và tỉnh Quảng Ninh họp bàn phương án di dời lô hàng máy biến thế chứa 7 nghìn lít dầu độc hại đến nơi an toàn vào đầu tuần tới.

Đề án sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng cho học sinh tiểu học với số tiền lên tới 4000 tỷ đồng gây tranh cãi tại TP HCM. Một số ý kiến cũng cho rằng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét đến các yếu tố kinh tế- xã hội, cơ sở thiết bị trường học, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ của giáo viên khi xây dựng đề án này.

Bên cạnh đó, phải nghiên cứu, xem xét đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, tác động của việc thí điểm ở trẻ nhỏ. Nếu thí điểm không thành công, trẻ sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Nếu không trả lời được tất cả các câu hỏi này thì không nên mang học sinh ra “thí nghiệm”. Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về đề án này.

Trong phần tin quốc tế, ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia. Những thi thể và tro cốt của 20 người Malaysia bị thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine hồi tháng 7/2014 về đến thủ đô Kuala Lumpur

Còn tại Ấn Độ, quân đội nước này bắt đầu triển khai 6 khẩu đội tên lửa đất đối không Akash đến khu vực đông bắc, một phần trong kế hoạch toàn diện “răn đe tin cậy” dọc Ranh giới kiểm soát thực tế dài hơn 4.000 km với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sử dụng máy tính bảng sẽ hạn chế tư duy sáng tạo của trẻ?
Sử dụng máy tính bảng sẽ hạn chế tư duy sáng tạo của trẻ?

VOV.VN -Ông Phạm Bá Lữ, nguyên Trưởng đại diện Bộ GDĐT tại TP HCM cho rằng, cho trẻ sử dụng máy tính bảng sẽ hạn chế tư duy sáng tạo của trẻ...

Sử dụng máy tính bảng sẽ hạn chế tư duy sáng tạo của trẻ?

Sử dụng máy tính bảng sẽ hạn chế tư duy sáng tạo của trẻ?

VOV.VN -Ông Phạm Bá Lữ, nguyên Trưởng đại diện Bộ GDĐT tại TP HCM cho rằng, cho trẻ sử dụng máy tính bảng sẽ hạn chế tư duy sáng tạo của trẻ...

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo về đề án "4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng"
Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo về đề án "4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng"

VOV.VN - Việc thực nghiệm bất cứ nội dung gì đó trước hết phải có sự đồng tình của phụ huynh và được các cấp thẩm quyền cho phép.

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo về đề án "4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng"

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo về đề án "4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng"

VOV.VN - Việc thực nghiệm bất cứ nội dung gì đó trước hết phải có sự đồng tình của phụ huynh và được các cấp thẩm quyền cho phép.

11 trẻ ở chùa Bồ Đề không bị mất tích
11 trẻ ở chùa Bồ Đề không bị mất tích

VOV.VN -Đại diện công an TP Hà Nội cho biết, đã tiến hành xác minh và đa số các em đã được gia đình đón về nuôi dưỡng.

11 trẻ ở chùa Bồ Đề không bị mất tích

11 trẻ ở chùa Bồ Đề không bị mất tích

VOV.VN -Đại diện công an TP Hà Nội cho biết, đã tiến hành xác minh và đa số các em đã được gia đình đón về nuôi dưỡng.

Đưa 34 trẻ em và người già ở chùa Bồ Đề về trung tâm bảo trợ xã hội
Đưa 34 trẻ em và người già ở chùa Bồ Đề về trung tâm bảo trợ xã hội

Sáng 22/8, 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề đã được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đa số trẻ em được chuyển đi trong đợt đầu tiên này là trẻ em khuyết tật.

Đưa 34 trẻ em và người già ở chùa Bồ Đề về trung tâm bảo trợ xã hội

Đưa 34 trẻ em và người già ở chùa Bồ Đề về trung tâm bảo trợ xã hội

Sáng 22/8, 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề đã được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đa số trẻ em được chuyển đi trong đợt đầu tiên này là trẻ em khuyết tật.

Dư luận băn khoăn về Đề án “4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng“
Dư luận băn khoăn về Đề án “4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng“

VOV.VN - Giáo viên, chuyên gia giáo dục và phụ huynh vẫn còn nhiều băn khoăn về việc triển khai đề án này trong thực tế.

Dư luận băn khoăn về Đề án “4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng“

Dư luận băn khoăn về Đề án “4.000 tỷ đồng mua máy tính bảng“

VOV.VN - Giáo viên, chuyên gia giáo dục và phụ huynh vẫn còn nhiều băn khoăn về việc triển khai đề án này trong thực tế.

Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em
Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em

Sở LĐ-TB-XH đã lên kế hoạch báo cáo thành phố Hà Nội để tiếp nhận 180 trẻ em và người già cơ nhỡ đang sống trong chùa Bồ Đề.

Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em

Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em

Sở LĐ-TB-XH đã lên kế hoạch báo cáo thành phố Hà Nội để tiếp nhận 180 trẻ em và người già cơ nhỡ đang sống trong chùa Bồ Đề.