Đính chính thông tin vụ hỏa hoạn ngày 7/12 tại TPHCM

VOV.VN - Nguyên nhân vụ cháy không phải do người phụ nữ ngáo đá đốt mà do chị này bị bệnh tâm thần sau một tai nạn giao thông năm 2004.

Cơ quan CSĐT – Công an Quận 4 (TPHCM) vừa gửi công văn tới Báo điện tử VOV thông tin về vụ cháy xảy ra vào khoảng 06h45 ngày 07/12/2016 tại nhà số 277/52 Đoàn Văn Bơ, phường 13 quận 4.

Theo đó, vào sáng 7/12/2016, Phạm Thị Tuyết Trinh, sinh năm:1971, ngụ: 277/52 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4 (có tiền sử bệnh tâm thần do năm 2004 bị tai nạn giao thông) sử dụng nguồn nhiệt để nấu cơm ở trên gác căn nhà số 277/52 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, do bất cẩn để xảy ra cháy nhà.

Do vụ cháy được phát hiện sớm nên lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp lực lượng PCCC chuyên nghiệp nhanh chóng khống chế dập tắt đám cháy. Hậu quả không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, Công an quận 13, phường 4 đã vận động gia đình đưa Trinh đi chữa trị bênh tâm thần.

Sau khi vụ cháy xảy ra một số trang báo đăng thông tin không chính xác do khẳng định: “nguyên nhân vụ cháy là do người phụ nữ ngáo đá đốt cháy nhà gây nên”.

Do quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin của phóng viên chưa đầy đủ nên Báo điện tử VOV đã đăng tin "Thiếu nữ nghi 'ngáo đá' phóng hỏa thiêu rụi căn nhà" vào ngày 7/12 về vụ cháy nhà nêu trên.

Báo điện tử VOV xin đính chính lại nội dung vụ cháy như Công an quận 4 cung cấp ở trên. Chân thành cáo lỗi với chị Phạm Thị Tuyết Trinh cùng gia đình và độc giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên