Nhân chứng vụ xả súng ở Las Vegas kể về “cơn ác mộng tồi tệ nhất đời”

VOV.VN - Channel News Asia ngày 2/10 dẫn lời những người sống sót sau vụ xả súng ở Las Vegas mô tả vụ việc là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời họ.

Mike McGarry, một cố vấn tài chính, 53 tuổi đến từ Philadelphia – người đã tham dự buổi hòa nhạc khi thảm kịch xảy ra chia sẻ: “Thật điên rồ. Tôi đã nằm cả lên đầu của bọn trẻ, chúng mới chỉ 18 đôi mươi. Tôi thì đã 53 tuổi”.

Nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: AP.

McGarry nói trong lúc chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra. Trên áo của ông còn in hằn những dấu giày vì mọi người giẫm cả lên người McGarry trong lúc cố gắng chạy để thoát thân.

Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, nhiều người nằm rạp xuống đất để tránh đạn trong lúc những người khác bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát sau đó xác nhận có ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu này.

Corrine Lomas, một người phụ nữ cũng có mặt tại lễ hội âm nhạc, nói với tờ New York Times rằng cô đã làm mọi cách để có thể che chở cho em trai mình sau khi chứng kiến cảnh những người khác bị bắn.

“Chúng tôi đứng giữa đám đông gần sân khấu nhất… Đột nhiên có một vài tiếng nổ, rồi sau đó dừng lại. Những tiếng nổ bất ngờ tiếp tục vang lên và mọi người bắt đầu đổ gục”, Lomas nói.

Cô Lomas nói thêm: “Mỗi lần đám đông đứng dậy, tiếng súng lại dồn dập vang lên. Tôi nằm lên cậu em trai để che chắn cho nó. Tôi không thể để mất em mình, nó có nhiều lý do để tiếp tục sống”.

Xả súng bị lầm tưởng là màn bắn pháo hoa

Carly Krygier, người có mặt tại lễ hội cùng với cô con gái 4 tuổi nói với CNN rằng cô nghĩ những tiếng súng là pháo hoa.

“Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là tiếng nổ của pháo hoa. Mọi người mất vài giây để nhận ra đó không phải là màn bắn pháo hoa như họ nghĩ”, Krygier nói.

Krygier cho biết, cô đã đặt ngay con gái xuống đất khi nhận thấy nguy hiểm đang xảy ra và che cho đứa bé, khi tiếng súng tạm ngừng, cô bế con chạy thục mạng đến một khách sạn gần đó.

“Con gái tôi không khóc hoặc la hét trong suốt quá trình xảy ra vụ xả súng. Nó thật ngoan và rất dũng cảm”, Krygier nói với CNN.

Theo Channel News Asia, trong số 59 người thiệt mạng có một nhân viên cảnh sát nhưng người này đang không thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, có 2 nhân viên cảnh sát khác bị thương trong vụ xả súng. Giới chức địa phương cảnh báo, số người chết trong vụ xả súng được mô tả là “tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ” có thể còn tiếp tục tăng khi nhiều người bị thương nặng vẫn trong tình trạng nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng đẫm máu Las Vegas: Tại sao bạn gái gốc Á của nghi phạm vô can?
Xả súng đẫm máu Las Vegas: Tại sao bạn gái gốc Á của nghi phạm vô can?

Bạn gái 62 tuổi gốc Á của Stephen Padlocks, kẻ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, được cảnh sát xác nhận vô can trong vụ tấn công tối 1/10.

Xả súng đẫm máu Las Vegas: Tại sao bạn gái gốc Á của nghi phạm vô can?

Xả súng đẫm máu Las Vegas: Tại sao bạn gái gốc Á của nghi phạm vô can?

Bạn gái 62 tuổi gốc Á của Stephen Padlocks, kẻ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, được cảnh sát xác nhận vô can trong vụ tấn công tối 1/10.

Vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas: Hung thủ hành động kiểu "sói đơn độc"
Vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas: Hung thủ hành động kiểu "sói đơn độc"

VOV.VN - Cảnh sát cho rằng hung thủ là “sói đơn độc” và không liên quan tới các nhóm phiến quân nước ngoài.

Vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas: Hung thủ hành động kiểu "sói đơn độc"

Vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas: Hung thủ hành động kiểu "sói đơn độc"

VOV.VN - Cảnh sát cho rằng hung thủ là “sói đơn độc” và không liên quan tới các nhóm phiến quân nước ngoài.

Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn
Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 2/10 thông báo còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng đạn.

Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn

Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 2/10 thông báo còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng đạn.

Ảnh: Mỹ bàng hoàng trước vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử hiện đại
Ảnh: Mỹ bàng hoàng trước vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử hiện đại

VOV.VN - Ít nhất 59 người chết, 527 người bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas, biến nó thành vụ việc chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Ảnh: Mỹ bàng hoàng trước vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử hiện đại

Ảnh: Mỹ bàng hoàng trước vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử hiện đại

VOV.VN - Ít nhất 59 người chết, 527 người bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas, biến nó thành vụ việc chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại.

FBI khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas không liên quan khủng bố IS
FBI khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas không liên quan khủng bố IS

VOV.VN - FBI cho biết, tay súng gây ra vụ thảm sát tại nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ, không có liên hệ gì với IS như tổ chức này tuyên bố.

FBI khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas không liên quan khủng bố IS

FBI khẳng định kẻ xả súng ở Las Vegas không liên quan khủng bố IS

VOV.VN - FBI cho biết, tay súng gây ra vụ thảm sát tại nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ, không có liên hệ gì với IS như tổ chức này tuyên bố.