Lương tối thiểu vùng năm 2015 phải ở mức 3,4 triệu đồng/người/tháng

VOV.VN - Phải ở mức này thì mới đạt mục tiêu của lộ trình đến năm 2017 mức lương tối thiểu mới đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động.


Hôm nay, Hội đồng tiền lương quốc gia họp để thảo luận mức lương tối thiểu vùng năm 2015. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết để đạt mục tiêu của lộ trình đến năm 2017 mức lương tối thiểu phải đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động, cần phải tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 ở mức 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Lý do theo ông Đặng Ngọc Tùng là kết quả khảo sát về mức sống tối thiểu của người lao động năm nay so sánh với tiền lương tối thiểu vùng còn thấp hơn từ 25,4-32,4% nhu cầu tối thiểu. Trong khi thu nhập của người lao động còn thấp thì giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, làm cho tiền lương thực tế có xu hướng giảm. Trong khi tiền lương tối thiểu vùng chưa đạt nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, làm cho đời sống của người lao động càng khó khăn hơn. Thêm vào đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô năm nay thuận lợi cho việc phát triển hoạt động kinh doanh, là cơ sở để điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng lên.

Nội dung chính trong chương trình:

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra từ đầu năm

Hà Nội đề nghị chính phủ quyết định cơ chế đặc thù cho đơn vị thi công tuyến ống nước Sông Đà số 2.

Tại TP HCM diễn ra hội thảo đối thoại giáo dục Việt Nam, cải cách giáo dục đại học, thảo luận các chiến lược và đề xuất những cải cách đối với hệ thống giáo dục Việt Nam.

Phần tin quốc tế:

Tình hình tại Lybia ngày càng phức tạp. Phiến quân Hồi giáo tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành phố Belgari.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và các quốc gia châu Âu tuyên bố sẵn sàng có thêm các biện pháp trừng phạt với Nga nếu nước này không sớm có hành động mà phương Tây đánh giá là giúp giảm tình hình căng thẳng tại Ukraine. Nga cũng đáp lại bằng việc cảnh cáo hậu quả từ những biện pháp trừng phạt mới của phương Tây./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%
Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%

Trong tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới.

Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%

Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng trên 10%

Trong tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới.

Thành phố nào trả lương cao nhất?
Thành phố nào trả lương cao nhất?

Theo báo cáo về nhu cầu tuyển dụng cao cấp tại Việt Nam quý 2/2014 của Navigos Search, mức lương được trả cao nhất trong quý 2 tại Tp.HCM là 161 triệu đồng/tháng, còn tại Hà Nội, mức lương cao nhất là 147 triệu đồng/tháng.

Thành phố nào trả lương cao nhất?

Thành phố nào trả lương cao nhất?

Theo báo cáo về nhu cầu tuyển dụng cao cấp tại Việt Nam quý 2/2014 của Navigos Search, mức lương được trả cao nhất trong quý 2 tại Tp.HCM là 161 triệu đồng/tháng, còn tại Hà Nội, mức lương cao nhất là 147 triệu đồng/tháng.

Nghệ sĩ Xiếc: Lương “bèo” nuôi niềm đam mê
Nghệ sĩ Xiếc: Lương “bèo” nuôi niềm đam mê

VOV.VN - Xiếc là một bộ môn nghệ thuật đặc thù: tập luyện vất vả, nguy hiểm, nhưng tuổi thọ nghề nghiệp ngắn, đồng lương quá ít ỏi...

Nghệ sĩ Xiếc: Lương “bèo” nuôi niềm đam mê

Nghệ sĩ Xiếc: Lương “bèo” nuôi niềm đam mê

VOV.VN - Xiếc là một bộ môn nghệ thuật đặc thù: tập luyện vất vả, nguy hiểm, nhưng tuổi thọ nghề nghiệp ngắn, đồng lương quá ít ỏi...

Lương 260 triệu đồng/tháng, sếp làm DNNN liên tục lỗ
Lương 260 triệu đồng/tháng, sếp làm DNNN liên tục lỗ

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp nhà nước trả lương sếp tới hơn 200 triệu đồng/tháng, nhưng tình trạng kinh doanh thua lỗ lớn cũng phổ biến.

Lương 260 triệu đồng/tháng, sếp làm DNNN liên tục lỗ

Lương 260 triệu đồng/tháng, sếp làm DNNN liên tục lỗ

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp nhà nước trả lương sếp tới hơn 200 triệu đồng/tháng, nhưng tình trạng kinh doanh thua lỗ lớn cũng phổ biến.