Cận cảnh “địa ngục trần gian” Auschwitz của Đức Quốc xã

VOV.VN - Auschwitz là một trong những trại tập trung do Đức Quốc xã xây dựng ở Ba Lan để hành hạ và sát hại dã man người Do Thái trong Thế chiến 2.

Khu trại tập trung Auschwitz nằm giữa 2 ngôi làng Brzezinka và Oswwiecim ngày nay. Ảnh: Google
Căn cước của những người Do Thái và Ba Lan trong trại tập trung Auschwitz. Ảnh Tư liệu
Lối vào trại tập trung Auschwitz với dòng chữ tiếng Đức Arbeit macht Frei (tạm dịch Lao động tạo dựng Tự do).
Hàng rào dây thép gai bao quanh khu trại Auschwitz II - Birkenau xây dựng năm 1942 tại làng Brzezinka. Ảnh: Getty Images
Đoàn người Do thái bị đưa đến trại Auschwitz của Đức Quốc xã. Họ không hề biết rằng mình đang bước vào "Địa ngục trần gian", nơi rất ít người có cơ hội sống sót mà trở về. Ảnh Tư liệu
Tại trại tập trung, họ bị bọn Đức Quốc xã phân thành 2 nhóm khác nhau. Nhóm đen đủi hơn phải đi thẳng vào lò sát hại trong khi nhóm ít đen đủi hơn bị chúng bóc lột lao động và đánh đập dã man. Ảnh Tư liệu
Nhóm "không đủ khả năng lao động" theo phân loại của bọn Đức Quốc xã chờ đến lượt bị hành hình bằng khí độc. Ảnh tư liệu
Một bà già cùng ba đứa trẻ lầm lũi bước đến khu "lò sát sinh". Ảnh Tư liệu
Tuyến đường sắt chạy thẳng đến trại Auschwitz ngày nay. Ảnh: Reuters
Hành lý của những người bị giam giữ trong trại Auschwitz I được trưng bày hiện nay. Ảnh: Getty Images
Những thùng chất độc Zyklon B mà Đức Quốc xã sử dụng để thảm sát người Do Thái tại trại Auschwitz. Ảnh: Reuters
Khu vực lò thiêu của Đức Quốc xã trong trại  Auschwitz Birkenau. Ảnh: Reuters
Giày của những người bị giam giữ trong trại Auschwitz. Ảnh: Reuters
Kính mắt của các nạn nhân bị Đức Quốc xã sát hại trong trại Auschwitz. Ảnh: Reuters
Hình ảnh cá nhân những nạn nhân của Đức Quốc xã tại trại Auschwitz II Birkenau. Ảnh: Getty Images

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz
Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz

(VOV) - Nghi can 93 tuổi cho biết ông ta là một đầu bếp trong trại tập trung Auschwitz và không tham gia vào bất kỳ tội ác chiến tranh nào.

Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz

Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz

(VOV) - Nghi can 93 tuổi cho biết ông ta là một đầu bếp trong trại tập trung Auschwitz và không tham gia vào bất kỳ tội ác chiến tranh nào.

Người đàn ông sống sót qua trại Auschwitz giành kỷ lục Guinness
Người đàn ông sống sót qua trại Auschwitz giành kỷ lục Guinness

VOV.VN -Người đàn ông giành kỷ lục thọ nhất thế giới cho rằng, chính thời gian ở trại tập trung Auschwitz đã giúp ông thọ như ngày nay

Người đàn ông sống sót qua trại Auschwitz giành kỷ lục Guinness

Người đàn ông sống sót qua trại Auschwitz giành kỷ lục Guinness

VOV.VN -Người đàn ông giành kỷ lục thọ nhất thế giới cho rằng, chính thời gian ở trại tập trung Auschwitz đã giúp ông thọ như ngày nay