Máy bay Ai Cập chở 69 người khởi hành từ Paris bị mất tích

VOV.VN - Máy bay của Ai Cập chở 69 hành khách và phi hành đoàn khởi hành từ Paris mất tích. Nhiều khả năng máy bay đã rơi xuống Địa Trung Hải.


Nghe thời sự trưa 19/5

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay (19/5) kỷ niệm lần thứ 126 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào dịp này, người dân cả nước lại nhớ về Bác Hồ. Những cống hiến cho nhân loại, cho tổ quốc của Người không chỉ được nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản lớn của Đảng và dân tộc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng lưu học sinh tại Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Cử tri xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và cử tri vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Nam hôm nay đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Trong phần tin quốc tế, máy bay của Ai Cập chở 69 hành khách và phi hành đoàn khởi hành từ Paris mất tích. Thông tin ban đầu cho biết, nhiều khả năng máy bay đã rơi xuống Địa Trung Hải.

Bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng tại Nam Mỹ. Tòa án tối cao Brazil cân nhắc xét xử Tổng thống lâm thời Temer.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng gia tăng tình trạng khẩn cấp sau những cuộc biểu tình của lực lượng đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên