Triều Tiên sẽ không gặp giới chức Mỹ trong thời gian Thế vận hội

VOV.VN -Điều này giảm bớt hi vọng Thế vận hội mùa Đông mà Triều Tiên tham dự có thể xoa dịu căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/2 đưa tin, Triều Tiên không có ý định gặp gỡ các quan chức Mỹ trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông khai mạc vào ngày 9/2 tại Hàn Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 8/2 sẽ đến Hàn Quốc để dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông. Ảnh Toronto Star

Tuyên bố vừa nêu đã làm giảm bớt hy vọng Thế vận hội ở PyeongChang (Hàn Quốc) mà Triều Tiên cũng tham dự có thể giúp giải quyết tình trạng căng thẳng liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 8/2 sẽ đến Hàn Quốc để dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông diễn ra tại khu nghỉ dưỡng miền núi PyeongChang, chỉ cách biên giới với Triều Tiên 80 kilômét. Lễ khai mạc cũng có sự tham dự của phái đoàn cấp cao các quan chức Triều Tiên, dẫn đầu là Chủ tịch Quốc hội Kim Yong Nam.

Hàn Quốc muốn tận dụng sự kiện thể thao Olimpic để thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên và mở đường cho đàm phán.

Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, Mỹ sẽ sớm tiết lộ những lệnh trừng phạt kinh tế hà khắc nhất từ trước đến nay đối với Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố lệnh trừng phạt sẽ được công bố trong vài tuần tới và hối thúc tất cả các nước thực hiện đầy đủ lệnh cấm vận hiện hành của Liên Hợp Quốc và hưởng ứng chiến dịch gia tăng sức ép của Mỹ.  

Theo kế hoạch hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Chae-in tại Seoul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên
Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trái ngược với kỳ vọng Hàn Quốc, Mỹ lại tỏ ra thận trọng và có phần e dè trước quyết định của Triều Tiên tham gia Thế vận hội Olympics 2018. 

Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên

Thế vận hội Olympics 2018 – ván cờ cân não trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trái ngược với kỳ vọng Hàn Quốc, Mỹ lại tỏ ra thận trọng và có phần e dè trước quyết định của Triều Tiên tham gia Thế vận hội Olympics 2018. 

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên
Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

VOV.VN - Việc trục xuất lao động Triều Tiên là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

Nga bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên

VOV.VN - Việc trục xuất lao động Triều Tiên là phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc đề nghị dỡ bỏ cấm vận đối với quan chức Triều Tiên
Hàn Quốc đề nghị dỡ bỏ cấm vận đối với quan chức Triều Tiên

VOV.VN - Ông Choe Hwi là quan chức duy nhất trong chính quyền Triều Tiên tham dự Thế vận hội Pyeongchang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Hàn Quốc đề nghị dỡ bỏ cấm vận đối với quan chức Triều Tiên

Hàn Quốc đề nghị dỡ bỏ cấm vận đối với quan chức Triều Tiên

VOV.VN - Ông Choe Hwi là quan chức duy nhất trong chính quyền Triều Tiên tham dự Thế vận hội Pyeongchang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Mỹ cố “thức tỉnh” các đồng minh về mối nguy cơ từ Triều Tiên
Mỹ cố “thức tỉnh” các đồng minh về mối nguy cơ từ Triều Tiên

VOV.VN - Ông Mike Pence đang có chuyến công du châu Á nhằm “thức tỉnh” các nước đồng minh về mối đe dọa hạt nhân ngày một tăng của Triều Tiên. 

Mỹ cố “thức tỉnh” các đồng minh về mối nguy cơ từ Triều Tiên

Mỹ cố “thức tỉnh” các đồng minh về mối nguy cơ từ Triều Tiên

VOV.VN - Ông Mike Pence đang có chuyến công du châu Á nhằm “thức tỉnh” các nước đồng minh về mối đe dọa hạt nhân ngày một tăng của Triều Tiên.