Thời sự sáng 12/7:

“Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn hành động của Trung Quốc“

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, Mike Rogers chỉ rõ Trung Quốc đang cố tình thay đổi hiện trạng, thay đổi các mối quan hệ trong khu vực

Nghe bản tin thời sự sáng 12/7

Hội thảo với chủ đề “Những diễn biến gần đây tại Biển Đông” diễn ra trong 2 ngày 11-12/7 tại thủ đô Washington, do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức và đã thu hút sự tham gia của hàng chục diễn giả Mỹ và quốc tế.

Hội thảo nóng lên ngay từ thời điểm khai mạc với bài phát biểu với những ngôn từ mạnh mẽ của Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, Mike Rogers. 

Trong bài phát biểu kéo dài tới 15 phút, ông Rogers chỉ rõ Trung Quốc đang cố tình thay đổi hiện trạng, thay đổi các mối quan hệ trong khu vực, từ việc đơn phương tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông cho đến hạ đặt giàn khoan tại Biển Đông.

Những vụ việc tưởng như đơn lẻ này, nếu xâu chuỗi lại sẽ là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Mỹ là một nước lớn, có những vẫn đề riêng cần giải quyết nhưng chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Chúng ta không thể cứ ngồi yên và nói rằng chúng ta đã có ô nên cứ để mặc cho cơn bão xung đột nổi lên. Đây là cơ hội để chúng ta thay đổi cục diện, để Trung Quốc hiểu rằng họ không nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ tự do hàng hải, tự do thương mại tại Biển Đông”, ông Mike Rogers nhấn mạnh. 

Trong khi đó, tại thực địa khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của nước ta, ngày hôm qua (11/7), phía Trung Quốc vẫn duy trì 6 tàu quân sự.

Các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10 đến 11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu và giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Dù gặp nhiều sự ngăn cản từ phía Trung Quốc nhưng dưới sự bảo vệ của các tàu kiểm ngư, các tàu cá của ngư dân nước ta vẫn bám sát ngư trường, đánh bắt hải sản truyền thống Hoàng Sa và đảm bảo an toàn.

Trong chương trình thời sự sáng nay còn có các tin chính sau:

Khai mạc trại hè Việt Nam tại Quảng Ninh với chủ đề “Biển đảo – quê hương tôi”

Sau gần 2 tháng phát động, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tiếp nhận gần 20 tỷ đồng ủng hộ chiến dịch chung sức vì biển đảo thân yêu

Tập đoàn Ngân hàng ANZ của Australia và New Zealand đánh giá niềm tin tiêu dùng của người dân Việt Nam đã tăng trở lại

Hơn 70.000 hộ dân tại Hà Nội đã được cấp nước sạch sau sự cố vỡ đường ống sông Đà lần thứ 8 cách đây 2 ngày. Trong khi đó hàng chục người dân ở các tỉnh Nam Trung Bộ đang trong cảnh thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng, khô hạn

Trong phần tin thế giới: Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia phản đối cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza gần 1 tuần qua làm hàng trăm người Palestine thương vong.

30 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các vụ tấn công của phần tử ly khai ở miền Đông nước này

Trong chương trình thời sự sáng nay, VOV có bài bình luận về những việc cần làm để nền kinh tế Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay ODA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan.

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan.

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam
Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam
Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường
Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự.